Tuyển Việt Nam mất lợi thế

Với việc V.League là giải duy nhất ở Đông Nam Á vẫn diễn ra sôi động nếu vòng loại World Cup trở lại vào tháng 10, 11 như kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ là đội có trạng thái sẵn sàng và phong độ tốt nhất. Nay giải dời hẳn sang năm 2021, dù có nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhưng lợi thế 'thiên thời' ấy đã mất và HLV Park Hang-seo là người thiệt nhất trong 5 nhà cầm quân tại bảng G.

Mừng nhất là HLV Tan Cheng Hoe khi Giải VĐQG Malaysia sau 6 tháng ngưng trệ dự kiến ngày 26-8 tới mới trở lại, khi ấy các CLB lại không đồng ý nhả quân cho ĐTQG để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Việt Nam. “Đây thực sự là một tin tốt. Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn (vì hiện) các cầu thủ (trong đó có nhiều tân binh nhập tịch) chưa sẵn sàng về tinh thần và thể lực” - ông Tan không giấu sự mừng rỡ.

Thái Lan thì như trút được gánh nặng, bởi về Nhật và bị kẹt lại từ hồi tháng 5, ngày 21-8 vừa qua HLV Nishino mới trở lại và hiện đang phải cách ly 14 ngày, còn Thai-League đến tận 12-9 mới tái khởi động. Nếu theo lịch cũ ngày 8-10 tiếp Indonesia, tuyển Thái sẽ rất khó có lực lượng và sự chuẩn bị tốt nhất.

Ảnh hưởng kế hoạch đôi chút là UAE do đội tuyển nước này đã đi trước một bước với chuyến tập huấn tại Serbia. Dù phải cắt ngắn nhưng vẫn may nhiều hơn rủi khi tân HLV người Colombia Pinto sẽ càng có thêm thời gian quý báu để làm quen, truyền đạt đến các học trò triết lý, chiến thuật mới của mình, cũng như lựa chọn nhân sự. 3 ngoại binh Nam Mỹ vừa nhập tịch cũng có thêm thời gian để hòa nhập.

Tương tự là tuyển Indonesia với tân HLV Hàn Quốc Shin Tae-yong. Tuy Indonesia đã hết cơ hội nhưng nếu gặp vào đầu tháng 11, ông Park sẽ thuận lợi hơn nhiều khi người đồng hương bên kia chiến tuyến vẫn còn “lạ nước lạ cái”.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/tuyen-viet-nam-mat-loi-the-3018815/