Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, được giác ngộ lý luận cách mạng và trở thành một người cộng sản chân chính, lãnh tụ của Đảng và của dân tộc-đó là con đường mà Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã đi và cùng với Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với trí tuệ mẫn tiệp và tầm nhìn chiến lược, sắc sảo, nhạy bén về chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều công sức và tâm huyết để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trở thành một Đảng cách mạng, chân chính, thực sự là 'đạo đức, văn minh' được nhân dân tin yêu, mến phục.
Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chân chính cách mạng.
Được hun đúc từ bao gian nan, thử thách trong suốt 90 năm qua, đoàn kết thống nhất đã trở thành truyền thống và cội nguồn sức mạnh trong Đảng. Đoàn kết thống nhất không phải xuôi chiều, mà gắn với tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trong tình hình mới, truyền thống quý báu này càng cần được quan tâm bồi đắp hơn bao giờ hết.
'Sức mạnh vô địch của Ðảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên', đó là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và cũng là nguyên tắc luôn được Ðảng Cộng sản Việt Nam tuân thủ trong quá trình tổ chức, lãnh đạo cách mạng. Việc thực thi kỷ luật đảng viên vi phạm kỷ luật là biện pháp quan trọng góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên và trực tiếp nâng cao sức mạnh mọi mặt của Ðảng.
Cách đây đúng 73 năm, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Nhà nước cộng hòa dân chủ đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là một trong những thành quả vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đem lại một giá trị lớn - giá trị dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Nhà nước cộng hòa dân chủ là sự khẳng định một chính thể trong đó chủ quyền thuộc về toàn dân; nhân dân từ thân phận nô lệ, rũ bùn đứng dậy, bước lên địa vị làm chủ.