Từ tay trắng đến thu nhập tiền tỷ

Từ hai bàn tay trắng, cuộc sống khổ cực, đến nay, gia đình anh Tuyên đã vươn lên thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình của huyện.

Nhờ đầu tư đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh nên năm 2019 gia đình anh Tuyên thu lãi gần 1 tỷ đồng

Gia đình anh Vương Văn Tuyên (41 tuổi) ở thôn Uông Thượng, xã Minh Tân (Nam Sách) từng là hộ nghèo. Anh Tuyên đã từng bước vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương nhờ dám nghĩ dám làm.

Liên tục tìm tòi

Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, học hết lớp 10, anh Tuyên nghỉ học, đi nhiều tỉnh, thành phố làm mọi việc từ bốc vác, thợ xây, công nhân hầm lò đến bảo vệ công ty nhưng cái nghèo vẫn đeo đuổi.

Năm 2001, anh quyết định về quê làm kinh tế và lập gia đình. Anh vay vốn ngân hàng, người thân để đào ao thả cá và chăn nuôi. Do mới bắt đầu làm chưa có kinh nghiệm, sản xuất không thuận lợi nên anh bị thua lỗ. "Để có tiền trả lãi ngân hàng hằng tháng, vợ chồng tôi từng phải mò cua, bắt ốc bán", anh Tuyên chia sẻ.

Năm 2005, vợ chồng anh quyết định cho thầu lại trang trại và khăn gói lên Hà Nội mưu sinh, nhưng tiền làm thuê của 2 vợ chồng không đủ trang trải cuộc sống. Con nhỏ, vợ bị bệnh đau đầu triền miên nên gia đình anh lại về quê.

Được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, anh Tuyên quay lại với nghề nông, vừa trồng rau, nuôi cá, vừa phát triển các dịch vụ tiêu thụ nông sản.

Gia đình anh trồng 3.700 m2 rau màu và 1.800 m2 cây ăn quả đều là những loại cho giá trị kinh tế cao như cà rốt, dưa, ớt, hồng xiêm, bưởi, ổi... Nhận thấy việc thu mua nông sản mang lại lợi nhuận cao hơn, anh Tuyên học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ, mua ô tô tải để thu mua nông sản của người dân trong vùng, đặc biệt là cà rốt. Từ thu mua nhỏ lẻ anh tiếp tục nhận bao tiêu sản phẩm trên diện rộng, hỗ trợ người dân về vốn, kỹ thuật chăm sóc, phân bón... Đến nay, mỗi năm gia đình anh thu mua và xuất khẩu hơn 1.000 tấn cà rốt và rau củ các loại. Anh Tuyên tận dụng các nông sản bị loại làm thức ăn cho cá, lợn và mở rộng diện tích ao thả cá lên 3.200 m2, trang trại chăn nuôi lợn nái rộng 1.080 m2.

Để tăng hiệu quả sản xuất, anh đầu tư mua 3 máy cày và 2 máy đập ngô liên hoàn để phục vụ cho gia đình và nhiều hộ dân khác. Ngoài thời gian làm nông nghiệp, anh còn mua thêm máy đục, đầm, khoan... làm các công trình xây dựng để tăng thu nhập.

Đổi đời

Từ hai bàn tay trắng, cuộc sống khổ cực, đến nay, gia đình anh Tuyên đã vươn lên thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình của huyện. Năm 2019, mô hình sản xuất của gia đình anh cho thu lãi gần 1 tỷ đồng. Nếu thuận lợi, anh Tuyên ước năm nay thu lãi còn nhiều hơn năm ngoái.

Khi có điều kiện hơn, anh Tuyên nhiệt tình giúp đỡ các hộ nông dân khác về vốn, kinh nghiệm để phát triển sản xuất. Anh cũng luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào của địa phương. Đến nay, gia đình anh đã đóng góp hàng chục triệu đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Anh cùng 41 hộ dân khác đã thành lập Tổ hợp tác liên kết và tiêu thụ thủy sản để giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển kinh tế. Gia đình anh đang tạo việc làm ổn định cho 3 lao động thường xuyên với mức lương trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng và 40 lao động thời vụ.

Chị Vương Thị Hân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Tân cho biết xuất phát từ gia đình nghèo khó nhưng với tinh thần chịu khó, nhạy bén, anh Tuyên đã đưa gia đình thoát nghèo và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

THẾ ANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep/tu-tay-trang-den-thu-nhap-tien-ty-151118