Tử hình đối tượng mua bán gần 6,4 kg ma túy tổng hợp

Hôm nay 11.9.2019, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Trần Thế Hoàng (SN 1991), trú tại thôn Chợ Mới, xã Đại Hóa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang; Liep Lat Sa Vong (SN 1990), trú tại bản Som Tha Von, Mường Phìn, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào về tội Mua bán trái phép chất ma túy. HĐXX đã tuyên bị cáo Trần Thế Hoàng mức án tử hình; Liep Lat Sa Vong chung thân về tội danh trên.

Mua bán gần 6,4 kg ma túy tổng hợp, Trần Thế Hoàng (bên phải) bị tuyên án tử hình

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định như sau: Ngày 27.8.2018, sau khi đổi 1,2 tỉ đồng sang 448 triệu kíp Lào, Trần Thế Hoàng xuất cảnh sang Lào, đến bến xe Ca Rôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet gặp Sổm Đi và Liep Lat Sa Vong. Tại đây, Hoàng và Sổm Đi thỏa thuận Hoàng sẽ đưa 448 triệu kíp Lào cho Sổm Đi mua ma túy, ngày hôm sau mang về Việt Nam giao cho Hoàng.

Ngày 28.8.2018, Sổm Đi đưa cho Liep Lat Sa Vong 329 gói ma túy tổng hợp mang sang Việt Nam giao cho Hoàng tại Trung tâm thương mại Lao Bảo, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Đến 7 giờ 30 phút ngày 28.8.2019, khi Liep Lat Sa Vong đang giao ma túy cho Hoàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Theo kết luận giám định, số ma túy Trần Thế Hoàng mua của Sổm Đi có trọng lượng 6.372,3626 gam, là ma túy loại Methamphetamin.

Quá trình điều tra, Trần Thế Hoàng và Liep Lat Sa Vong khai trong khoảng thời gian từ ngày 20.6.2018 đến 9.8.2019, Hoàng có 4 lần mua ma túy của Sổm Đi và được Liep Lat Sa Vong mang về Việt Nam giao cho Hoàng. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, các bị cáo khai trong khoảng thời gian trên, Trần Thế Hoàng có 3 lần mua ma túy của Sổm Đi chứ không phải 4 lần như đã khai trước đó.

Trước đó, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhằm làm rõ ngày, tháng, năm sinh của Liep Lat Sa Vong vì có văn bản đối tượng khai sinh năm 1999. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy bị cáo sinh năm 1990.

PHH

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=142212