Từ hai vụ tai nạn lao động tại Saigon Homes và Giga Mall Phạm Văn Đồng: Nhức nhối trước những con số biết nói

Thời gian qua, trên địa bàn TP HCM liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại các công trình xây dựng cao tầng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chế tài xử lý các doanh nghiệp, tổ chức để xảy ra tai nạn trên còn quá nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng tai nạn lao động trong xây dựng vẫn còn ở mức cao.

Rơi từ tầng 4 Giga Mall Phạm Văn Đồng, 3 công nhân bị thương nặng
Mỗi năm có 700 người chết vì tai nạn lao động ở Việt Nam

Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động

Tháng 9 vừa qua, tại TP HCM đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng trong xây dựng dẫn đến các công nhân bị thương nặng hoặc tử vong. Qua đó, khiến người lao động cũng như dư luận hết sức lo ngại.

Một điểm chung trong các vụ TNLĐ là do người lao động thiếu thiết bị bảo hộ, bất cẩn, đặc biệt việc quản lý, kiểm soát an toàn lao động không chặt chẽ...

Vụ việc nghiêm trọng đầu tiên xảy ra tại công trình dự án Saigon Homes do Công ty TNHH Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà đẹp Sài Gòn. Theo đó, khoảng 14h10 ngày 11/9, khi ông Khoa và bà Quắng đang vận chuyển vật liệu tại tầng 10 công trình nói trên thì bất ngờ gặp sự cố, giàn giáo đổ sập khiến 2 người rơi xuống đất và tử vong sau đó.

Dự án Saigon Homes, nơi 2 công nhân tử nạn

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện vụ việc đang đợi kết luận từ cơ quan Công an, Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, do đó đơn vị này chưa cung cấp thêm thông tin được. “Hiện tại do chưa có kết quả chính xác nên phía công ty không thể trả lời. Bởi vụ việc đã tới cơ quan điều tra, họ đã tiếp nhận hồ sơ, dựng lại hiện trường thì phải đợi kết luận. Nếu báo chí cần thông tin chính xác thì liên hệ với Công an quận Bình Tân”, đại diện Công ty TNHH Nhà Sài Gòn cho biết.

Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng đã liên hệ với Công an quận Bình Tân để xác minh làm rõ. Đơn vị sẽ tổng hợp thông tin và trả lời bằng văn bản sau.

Một vụ khác, vào khoảng 8h15 ngày 24/9, khi đang làm việc tại tầng 4 công trình Siêu thị tham gia bình ổn thị trường và Thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, chiếu phim trên đường Phạm Văn Đồng (Giga Mall Phạm Văn Đồng - do Khang Gia Land làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt là nhà thầu thi công chính), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM thì 3 công nhân bất ngờ rơi xuống đất dẫn đến chấn thương nặng.

Theo Báo cáo số 1673/UBND của UBND phường Hiệp Bình Chánh ngày 24/9/2018, về nguyên nhân vụ tai nạn là do “vượt tải”. “Trong khi tháo dỡ giàn giáo bao che công trình tại trục tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng để vận chuyển xuống đất, các công nhân tháo dỡ đã chất đống giàn giáo bao che lên trên giàn thao tác tạm bao quanh dự án tại tầng 4 gây vượt tải trọng cho phép làm gãy liên kết giữa sắt hình làm khung giàn thao tác và khung bê tông cốt thép gây sụp đổ kéo theo ba công nhân bị thương”, báo cáo trên nêu rõ.

Ông Phan Tấn Phúc, Trưởng Ban Quản lý dự án Khang Gia Land - Chủ đầu tư dự án Giga Mall Phạm Văn Đồng khẳng định, hiện vụ việc đã được khắc phục xong, công trình cũng bắt đầu thi công trở lại để kịp tiến độ.

Những con số đáng báo động

Thông báo số 6000/TB-SLĐTBXH-ATLĐ về tình hình TNLĐ năm 2017 trên địa bàn TP HCM nêu rõ, qua công tác điều tra TNLĐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận tình hình TNLĐ trong lĩnh vực thi công xây dựng vẫn đang ở mức cao, đặt biệt là những vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người. Cụ thể, trong tổng số 102 vụ TNLĐ chết người, có 71 vụ tai nạn thuộc lĩnh vực xây dựng làm chết 66 người và làm 4 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ 3 công nhân bị tai nạn tại dự án Giga Mall Phạm Văn Đồng

“Tình hình tai nạn lao động trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người và số người chết do tai nạn lao động còn nhiều. Qua số liệu phân tích các vụ tai nạn lao động theo ngành, lĩnh vực hoạt động cho thấy phần lớn các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người xảy ra trong lĩnh vực thi công, xây dựng”, Thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu.

Còn theo Báo cáo số 19367/SLĐTBXH-ATLĐ ngày 23/7/2018 về công bố tình hình lao động 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn TP HCM thể hiện, trong 6 tháng đầu năm có 5.382 vụ TNLĐ được báo cáo, trong đó có 486 người bị thương, 25 người chết và 68 người bị thương nặng; trong đó có 6 người chết liên quan tới công việc xây dựng.

Thực tế cho thấy, mặc dù hàng năm xảy ra hàng chục vụ TNLĐ trong xây dựng gây chết người nhưng dường như vấn đề này vẫn chưa được các chủ đầu tư, đơn vị thi công và người lao động quan tâm đúng mức. Đặc biệt, chế tài xử phạt hiện nay đối với các đơn vị để xảy ra TNLĐ còn khá nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Tiện, một kỹ sư có hơn 20 năm làm giám sát công trình tại TP HCM chia sẻ, tại các công trình xây dựng, người ta nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn lao động nên công nhân buộc phải mang bảo hộ lao động, công trình phải phong tỏa rất chặt, người lạ không được vào nhìn hoặc tiếp xúc với quá trình xây dựng.

“Tôi từng chứng kiến một công nhân (không mặc đồ bảo hộ) bị rơi từ tầng 5 xuống đất, tử vong tại chỗ. Chỉ ít phút sau, cơ quan chức năng có mặt nhưng lập biên bản khá qua loa, sau đó việc xử phạt đơn vị liên quan cũng quá nhẹ. Việc còn lại là đơn vị thi công thỏa thuận bồi thường để gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại. Thường quan niệm của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công là càng ít người biết tới tai nạn càng dễ “sắp xếp”. Thậm chí họ tìm cách giấu nhẹm thông tin, không muốn báo chí và người dân biết về các sự cố đang diễn ra ở không ít công trình”, ông Tiện cho biết.

Minh Tuấn - Nguyễn Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tu-hai-vu-tai-nan-lao-dong-tai-saigon-homes-va-giga-mall-pham-van-dong-nhuc-nhoi-truoc-nhung-con-so-biet-noi-d2056361.html