Truyền 4 lít máu cứu người đàn ông vỡ gan sau tai nạn giao thông
Các bác sĩ phải truyền 4 lít máu để cứu người đàn ông đi xe máy ngã vào đống sắt thép, gây ra vỡ gan kèm loạt chấn thương nghiêm trọng khác.
Người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc nặng do mất máu, tính mạng bị đe dọa từng phút. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm vỡ gan, vỡ cơ hoành, vỡ đại tràng và dập phổi.
Vết thương lớn ở ngực và bụng khiến toàn bộ nội tạng bên trong bị lộ ra ngoài. Ngoài ra, bệnh nhân còn có nhiều tổn thương khác ở vùng mặt.
Trước tình thế khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ. Ê-kíp từ nhiều chuyên khoa như Cấp cứu, Gan mật, Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình, Hàm mặt và Gây mê hồi sức được huy động để phối hợp phẫu thuật.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: BVCC)
Suốt ca mổ kéo dài, bệnh nhân được truyền 4 lít máu để bù lại lượng đã mất. Các bác sĩ đồng thời nhiều kỹ thuật phức tạp như dẫn lưu màng phổi, khâu cầm máu gan, cắt bỏ đoạn đại tràng bị vỡ và làm hậu môn nhân tạo. Song song, ê kíp cũng kết hợp xử lý xương cánh tay, khớp cổ chân bị gãy và xử lý các vết thương hở trên cơ thể.
Sức khỏe của người bệnh đã ổn định, tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
TS.BS Cao Mạnh Thấu, khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết với các tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bệnh cần được sơ cứu và nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Cấp cứu sớm, sơ cứu kịp thời, đúng cách, sự phối hợp đa chuyên khoa, giữ kênh liên lạc hội chẩn giữa các tuyến bệnh viện là yếu tố quyết định sự sống còn và giảm thiểu di chứng cho người bệnh.