Truy tố 'chùm ca bệnh' nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương

Nguồn tin của Tiền Phong ngày 1/7 được biết, Viện KSND TP Hải Dương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) về tội 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người'.

Bị can Đào Duy Tùng.

Cáo trạng thể hiện, từ ngày 5-20/4/2021, Đào Duy Tùng xuất cảnh và lưu trú tại thủ đô Viêng Chăn (Lào). Thời điểm này, tại Lào đang có dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian lưu trú tại Viêng Chăn, Tùng và anh họ là Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương) tiếp xúc với nhiều bệnh nhân mắc COVID-19.

Ngày 22/4, Tùng nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam. Dù được thông báo về việc từng tiếp xúc với những ca mắc COVID-19 tại Lào nhưng bị can này không khai báo và cách ly y tế.

Việc này khiến chị N.T.T (SN 2000, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) mắc COVID-19. Từ đó, lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác tại tỉnh Hải Dương.

Hành vi của bị can Tùng đã phạm tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Các trường hợp N.T.T, P.P.T, N.V.V, N.V.L là những người mắc COVID-19 do liên quan bị can Đào Duy Tùng nhưng không biết bản thân nhiễm bệnh nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Trước đó tối 28/6, Công an TP Hải Dương quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Nhị Châu) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tuấn là anh họ của bị can Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương).

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truy-to-chum-ca-benh-nhap-canh-trai-phep-lam-lay-lan-dich-o-hai-duong-post1351108.tpo