Trường mầm non miền núi ở Hà Tĩnh bị tốc mái, đổ tường do lốc xoáy

Trận lốc xoáy khiến một điểm trường mầm non tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người.

Điểm Trường Mầm non Sơn Hồng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hư hỏng sau trận lốc xoáy.

Chiều 29/3, ông Nguyễn Trường Giang (Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trận lốc xoáy đã khiến nhiều phòng học tại điểm 1 Trường Mầm non Sơn Hồng (thuộc thôn 4, xã Sơn Hồng) bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Trường học miền núi ở Hà Tĩnh hư hỏng sau lốc xoáy.

Trước đó, vào khoảng 6h15 sáng nay (29/3), trên địa bàn xã Sơn Hồng xuất hiện mây đen giông lốc càn quét. Cơn lốc đi qua đã làm tốc mái hàng chục hộ dân trên địa bàn xã. Ngoài ra, tại điểm 1, Trường Mầm non xã Sơn Hồng có hơn 5 phòng học bị tốc mái, tường đổ sập.

Nhiều phòng học tại điểm Trường Mầm non Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị tốc mái, đổ tường.

"Trận lốc xoáy đã làm tốc mái và sập tường 2 phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn bán trú. Rất may, thời điểm xảy ra sự việc học sinh chưa đến trường. Trong ngày hôm nay, nhà trường đã cho các cháu nghỉ học. Hiện nay, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và nhà trường đang huy động nhân lực dọn dẹp", ông Nguyễn Trường Giang thông tin.

Khu vực bếp ăn bán trú bị hư hỏng nặng.

Được biết, điểm trường Mầm non Sơn Hồng tại thôn 4 được xây dựng năm 2005, hiện có 94 học sinh thuộc 4 nhóm lớp đang theo học.

“Trước mắt, nhà trường sẽ ghép lớp các độ tuổi lại để các cháu học tập ở phòng chức năng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có văn bản để xin chủ trương tu sửa hoặc xây dựng mới”, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết thêm.

Phương Hồ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-mam-non-mien-nui-o-ha-tinh-bi-toc-mai-do-tuong-do-loc-xoay-post677306.html