'Trường học xanh' lan tỏa tình yêu môi trường

Thời gian qua, nhiều trường học ở Đà Nẵng tích cực xây dựng 'trường học xanh' với các mô hình hoạt động sáng tạo, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam hào hứng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam hào hứng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Đoạn đường em chăm

Thời điểm này, đoạn đường dài hơn 1km trước Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh) rực rỡ sắc tím của hoa mua nở hai bên lối đi. Đây là kết quả từ mô hình “Đoạn đường em chăm” do thầy và trò nhà trường chung tay thực hiện, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Mô hình “Đoạn đường em chăm” là công trình măng non thuộc phong trào “Trường học không rác thải”, với sự tham gia tích cực của thầy và trò. Định kỳ vào giữa tháng và cuối tháng, học sinh cùng thầy cô nhà trường lại tổ chức dọn cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh hai bên đoạn đường, đồng thời chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hoa ven lối đi. Các hoạt động được duy trì thường xuyên, nền nếp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

Học sinh trồng thêm hoa mua tạo cảnh quan trước cổng trường. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Học sinh trồng thêm hoa mua tạo cảnh quan trước cổng trường. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Thầy Võ Đăng Chín, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam chia sẻ, công trình măng non này được nhà trường duy trì liên tục suốt 5 năm qua. Từ một đoạn đường còn nhiều cỏ dại, rác thải, đến nay khu vực trước cổng trường đã khoác lên mình diện mạo mới với hàng cây được chăm sóc thường xuyên.

Để giáo dục tình yêu môi trường, Câu lạc bộ STEM Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam còn tổ chức hoạt động truyền thông về vai trò của nguồn nước và tài nguyên rừng với nhiều nội dung thiết thực. Thông qua các hoạt động vẽ tranh, thuyết trình, học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của rừng trong việc bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu, phòng chống thiên tai; đồng thời hiểu rõ vai trò thiết yếu của nguồn nước đối với đời sống, sinh hoạt và sản xuất của con người.

Hoạt động vẽ tranh giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho học sinh. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Hoạt động vẽ tranh giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho học sinh. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Vào cuối tháng, “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh luôn rộn rã tiếng cười nói của học sinh khi các em lần lượt mang vỏ lon bia, chai nhựa và các vật liệu tái chế khác đến để liên đội bán gây quỹ. Hoạt động tưởng chừng đơn giản này lại mang ý nghĩa sâu sắc, vừa giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại và tái chế rác thải, vừa hình thành tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ bạn bè khó khăn.

Thầy giáo Ta Ngôn Nêm, Tổng phụ trách Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh chia sẻ, thông qua mô hình này, học sinh không chỉ học được giá trị vật chất mà còn được trải nghiệm những bài học quý về lòng nhân ái và tinh thần tự giác trong từng việc làm cụ thể hàng ngày.

Nhiều bộ trang phục tái chế đậm tính sáng tạo. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Nhiều bộ trang phục tái chế đậm tính sáng tạo. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Cuộc thi thiết kế, trình diễn thời trang tái chế “Thanh niên với môi trường” tại Trường THPT Hòa Vang (phường Cẩm Lệ) thu hút mọi ánh nhìn của khán giả với sắc màu rực rỡ, hình ảnh sáng tạo và thần thái ấn tượng của các thí sinh. Các bạn học sinh đã biến những vật liệu bỏ đi, từ túi ny lon, vỏ lon, giấy vụn, chai nhựa đến các vật liệu tái chế khác thành những bộ trang phục độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao.

Nguyễn Thị Bảo Châu, học sinh lớp 12/1 Trường THPT Hòa Vang chia sẻ, việc tham gia cuộc thi không chỉ giúp học sinh thỏa sức sáng tạo mà còn khuyến khích các bạn trẻ tận dụng những vật liệu bỏ đi thành sản phẩm có ý nghĩa. Em hy vọng thông điệp về sống xanh, tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường mà bộ trang phục mang lại sẽ được nhiều người chú ý, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Cuộc thi được các lớp hưởng ứng tích cực. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Cuộc thi được các lớp hưởng ứng tích cực. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Thầy Hoàng Xuân Sỹ, Bí thư Đoàn trường THPT Hòa Vang chia sẻ, thông qua hoạt động nêu trên, nhà trường không chỉ tạo sân chơi hấp dẫn, khơi dậy khả năng thiết kế của học sinh, mà còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên, chung tay giảm thiểu rác thải. Dịp này, nhà trường cũng ra mắt công trình thanh niên với môi trường năm học 2025 - 2026 là ngôi nhà thu gom rác thải lon, chai nhựa được đặt ngay trong khuôn viên trường để nâng cao ý thức sống xanh cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Tân Hiệp), nơi những đứa trẻ lớn lên giữa biển trời Cù Lao Chàm - khu dự trữ sinh quyển thế giới, tình yêu môi trường được gieo mầm từ những bài học gần gũi, sáng tạo. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, thầy cô đã tổ chức nhiều chương trình giáo dục bảo vệ môi trường sinh động, khơi dậy ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của học sinh với quê hương đảo.

Giáo dục tình yêu môi trường qua từng bộ trang phục tái chế. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Giáo dục tình yêu môi trường qua từng bộ trang phục tái chế. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Nổi bật là cuộc thi trình diễn thời trang với chủ đề “Khoa học STEM và bảo vệ môi trường” với những bộ trang phục được thiết kế từ vật liệu tái chế, mang tính ứng dụng cao, đậm chất sáng tạo. Qua từng phần thuyết trình mộc mạc đầy cảm xúc, các em kể câu chuyện về biển, về rác thải, về ước mơ gìn giữ màu xanh cho Cù Lao Chàm. Chính từ những hoạt động ấy, tình yêu môi trường không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành động của những công dân nhỏ đang lớn lên giữa vùng sinh quyển quý giá.

MẾN NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/truong-hoc-xanh-lan-toa-tinh-yeu-moi-truong-3320099.html