Trường học Hà Nội chủ động ứng phó với thời tiết lạnh sâu

Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chủ động ứng phó, tập trung bảo đảm sức khỏe học sinh.

Nhà trường chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi trời lạnh sâu. Ảnh: CTV

Nhà trường chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi trời lạnh sâu. Ảnh: CTV

Ghi nhận ngày 6-1 cho thấy, các nhà trường trên địa bàn thành phố đã kích hoạt tinh thần chủ động, sẵn sàng trong mọi khâu phòng, chống rét.

Kích hoạt các biện pháp bảo đảm sức khỏe học sinh

Trước đợt rét đậm, rét hại kéo dài do không khí lạnh tăng cường từ đêm 5-1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã sớm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh; bảo đảm an toàn trong tổ chức bán trú; đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, hạn chế hoạt động ngoài trời, phù hợp với điều kiện thời tiết.

Thực đơn bữa ăn được xây dựng phù hợp thời tiết. Ảnh: CTV

Thực đơn bữa ăn được xây dựng phù hợp thời tiết. Ảnh: CTV

Ghi nhận ngày 6-1, tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố, công tác phòng, chống rét được triển khai đồng bộ. Các nhà trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, tăng cường nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và giữ gìn sức khỏe, đặc biệt đối với học sinh mầm non và tiểu học.

Tại Trường Mầm non Quan Hoa (phường Nghĩa Đô), việc giữ ấm cơ thể và bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong những ngày lạnh sâu. Nhà trường xây dựng thực đơn phù hợp với thời tiết, tăng cường các món ăn nóng, giàu năng lượng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ khâu chế biến, bảo quản và phục vụ để thức ăn luôn được giữ ấm khi đến tay trẻ.

Theo bà Vũ Thị Kiều Nga Hiệu trưởng nhà trường, sức đề kháng của trẻ mầm non còn hạn chế nên dễ mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa khi trời lạnh. Vì vậy, ngoài việc duy trì khẩu phần dinh dưỡng cân đối, nhà trường đặc biệt chú trọng yếu tố “ấm - nóng” trong từng bữa ăn, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ thực phẩm và theo dõi sức khỏe từng trẻ để kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc khi cần thiết.

Không chỉ chú trọng bữa ăn, các phòng học cũng được tăng cường giữ ấm, đóng kín cửa khi cần thiết, kiểm soát việc ra vào lớp và nhắc trẻ hạn chế tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi với phụ huynh về trang phục của trẻ, khuyến khích mặc nhiều lớp, đội mũ và quàng khăn khi di chuyển đến trường vào buổi sáng.

Ở bậc trung học cơ sở, nơi nhiều học sinh phải tự di chuyển quãng đường xa hơn để đến lớp, các biện pháp bảo đảm sức khỏe được triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.

Tại Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (xã Xuân Mai), kế hoạch hoạt động được điều chỉnh theo hướng hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết công tác phòng, chống rét được triển khai xuyên suốt từ đầu đợt lạnh, trong đó nhà trường đặc biệt coi trọng việc theo dõi sức khỏe học sinh và duy trì trao đổi hai chiều với phụ huynh để kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Linh hoạt điều chỉnh hoạt động

Song song với việc tăng cường chăm sóc sức khỏe học sinh, các nhà trường triển khai nhiều giải pháp quản lý nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn trong điều kiện thời tiết cực đoan. Nhiều cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống cửa lớp, khu bán trú, nhà ăn; chuẩn bị nước ấm, chăn bổ sung và các vật dụng hỗ trợ giữ ấm cho học sinh khi cần thiết.

Các hoạt động tập thể được tổ chức trong nhà. Ảnh: CTV

Các hoạt động tập thể được tổ chức trong nhà. Ảnh: CTV

Ở cấp tiểu học, nơi học sinh học cả ngày và ăn bán trú tại trường, công tác tổ chức bán trú được chú trọng hơn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Bà Phạm Thị Phương Thảo, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết (phường Long Biên), chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi gửi con học và ăn bán trú tại trường, vì phòng học kín, bếp ăn ấm và sạch sẽ. Nhà trường cũng thông tin thường xuyên để phụ huynh nắm được tình hình sức khỏe của học sinh”.

Cùng với việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ bán trú, các trường tiểu học linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên tổ chức hoạt động học tập trong lớp; không triển khai hoạt động thể dục ngoài trời vào đầu giờ sáng khi nhiệt độ xuống thấp. Giáo viên chủ nhiệm được giao theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng học sinh, nhắc các em giữ ấm tay chân, uống nước ấm và hạn chế chạy nhảy ngoài hành lang trong những ngày rét đậm.

Em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà) chia sẻ: “Những ngày trời lạnh, cô giáo luôn nhắc chúng em mặc đủ ấm và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Nhà trường cũng không tổ chức hoạt động ngoài trời, giờ nghỉ trưa thì bữa ăn được chuẩn bị nóng nên chúng em thấy thoải mái khi ở trường”.

Các trường học được yêu cầu không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và không bắt buộc mặc đồng phục khi thời tiết quá lạnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế. Trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa bàn, các trường có thể linh hoạt điều chỉnh giờ học để học sinh không phải đến trường quá sớm; trường hợp học sinh đến muộn do thời tiết, cần tạo điều kiện cho các em được vào lớp.

Sở cũng đề nghị các nhà trường tăng cường kiểm tra, sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, khu bán trú, phòng ăn, bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đối với các trường tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn và nước uống luôn nóng; chỗ nghỉ trưa đủ ấm, an toàn. Với các trường, nhóm lớp mầm non, Sở yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nước ấm để phục vụ sinh hoạt và chăm sóc trẻ.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truong-hoc-ha-noi-chu-dong-ung-pho-voi-thoi-tiet-lanh-sau-729228.html