Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng: 55 năm vẻ vang một chặng đường

Được sự cho phép của Bộ Y tế, UBND TP Đà Nẵng, hôm nay 25/5/2018, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (ĐHKTYDĐN) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (1963 - 2018) và 5 năm được nâng cấp lên đại học (2013 - 2018). Đây cũng là dịp để nhiều thế hệ thầy và trò của Trường ôn lại quá khứ hào hùng, vẻ vang và kế thừa, phát huy những thành quả to lớn đã đạt được trong 55 năm qua, tiếp tục xây dựng và phát triển Nhà trường lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành Y tế Việt Nam, sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm, làm việc và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà trường.

Tháng 5 lại về rực rỡ với nắng vàng và phượng vĩ. Những ngày trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm, tại ĐHKTYDĐN (số 99 Hùng Vương, TP Đà Nẵng), không gian càng rực rỡ hơn với nhiều sắc màu của cờ, hoa, băng-rôn, biểu ngữ... Đặc biệt là bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi, đầy ắp tiếng cười của thầy và trò Nhà trường vang lên từ cổng ngõ, sân vườn cho đến bục giảng, hội trường, ký túc xá, v.v... Khi hay tin trường cũ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55, em Trần Lan Hương, hiện đang công tác tại Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc, là cựu sinh viên của Trường rất háo hức. Mặc dù đường sá xa xôi, thời tiết nắng nóng nhưng em vẫn không ngại, bắt xe đò chuyến sớm để kịp về dự ngày hội lớn của Trường cũ. Hương bộc bạch: "Em rất vui khi về thăm lại trường cũ vào dịp đặc biệt này. Nơi đây đã cho em tri thức, rèn luyện đạo đức, biến ước mơ của em thành hiện thực; cho em cảm nhận được tình thầy trò, bạn bè khăng khít. Với em, ĐHKTYDĐN chính là mái nhà thân yêu thứ hai, mãi ở trong tim em". Dù rất bận rộn với nhiều công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm nhưng thầy Nguyễn Khắc Minh, Hiệu trưởng vẫn vui vẻ dành thời gian đưa chúng tôi tham quan một vòng quanh Trường để cảm nhận được sự đổi thay nhanh chóng và phát triển vượt bậc của Nhà trường. Dừng chân tại Phòng Truyền thống của Trường, thầy Minh xúc động chia sẻ: "Thầy và trò Nhà trường hôm nay rất biết ơn các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cán bộ, thầy cô giáo đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng Trường trong những năm mưa bom bão đạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".

Trở lại 55 năm về trước, ngày 26/3/1963, Trường Cán bộ Quân - Dân Y Trung Trung bộ (tiền thân của ĐHKTYDĐN ngày nay) ra đời tại Sông Re, tỉnh Quảng Ngãi theo nghị quyết của Thường vụ Khu ủy Khu V và sự chỉ đạo của Ban Quân dân Y Khu V nhằm phục vụ yêu cầu của công cuộc chống Mỹ, cứu nước và nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Mặc dù ra đời trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, quy mô đào tạo còn khiêm tốn... Tuy nhiên, giai đoạn 1963-1975, Trường đã đào tạo được 1.202 cán bộ Y tế gồm các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sĩ và Y sĩ chủ yếu phục vụ ngay cho chiến trường. Các thế hệ cán bộ được đào tạo trong thời kỳ này của Trường là những cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần và ý chí cao, vượt qua mọi khó khăn, vừa học tập, vừa phục vụ chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh và tham gia chiến đấu, góp phần không nhỏ trong đại thắng mùa Xuân năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, Trường chuyển đến địa điểm mới tại TP Đà Nẵng. Từ năm 1975 đến 2005, nhất là giai đoạn sau ngày giải phóng miền Nam, nhiệm vụ hết sức cấp bách của Trường là phải đào tạo khá lớn đội ngũ cán bộ Y tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm phục vụ cho việc khắc phục những hậu quả của chiến tranh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xử lý các dịch bệnh đang lan tràn, nhất là ở các vùng nông thôn, các khu lao động nghèo ở thành thị, vùng đồng bào các dân tộc... Để giải quyết nhiệm vụ này, Trường đã phải mở rộng quy mô đào tạo trung cấp trên các lĩnh vực Y - Dược nhằm đáp ứng cho nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực y tế lúc bấy giờ.

Trước yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực Y tế ngày càng cao đáp ứng cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự giúp đỡ của các trường đại học Y - Dược trong nước, đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền địa phương, năm 2006, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II trực thuộc Bộ Y tế và sau 7 năm phấn đấu và phát triển, tháng 5/2013, Trường được nâng cấp thành ĐHKTYDĐN bây giờ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhà trường, sự phấn đấu toàn diện vượt qua mọi khó khăn của mỗi CBCC, VC và HSSV, Trường đã có những bước phát triển vượt bậc, đột phá, trở thành một ngôi trường đào tạo đa ngành về khoa học sức khỏe với 7 ngành học trình độ đại học (Y đa khoa, Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Hình ảnh Y học, Phục hồi chức năng và Y tế công cộng), quy mô đào tạo hơn 4.500 sinh viên. Kết quả đào tạo của Trường từ 1975 đến nay đã đào tạo được 33.440 cán bộ Y tế cho 55 tỉnh, thành trong trong cả nước, trong đó, có nhiều người trở thành thầy cô giáo, thầy thuốc, nhà chuyên môn, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi ở các cơ sở Y tế từ Trung ương cho đến địa phương, nhiều người đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú. Kết quả này cho thấy Trường là một địa chỉ đào tạo được xã hội tin tưởng và đánh giá cao, đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Trường cũng như của ngành Y tế trong những năm qua.

Cơ cấu tổ chức của Trường hiện nay được kiện toàn khá đồng bộ với 21 đơn vị trực thuộc, gồm: 8 phòng, 7 khoa (với 38 bộ môn trực thuộc khoa), 3 bộ môn và 3 trung tâm (trong đó, có 1 cơ sở khám chữa bệnh). Tổng số CBCC, VC và hợp đồng lao động của Trường hiện có 306 người trên 370 biên chế được giao, trong đó, có 225 cán bộ giảng dạy và kỹ thuật viên phục vụ giảng dạy (chiếm 73,5%). Trong số 212 giảng viên, số có trình độ sau đại học (PGS, TS, Th.S, BS.CKI, CKII) là 141 người (chiếm 66,5%). Để tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Nhà trường đã tích cực thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao về Trường đi đôi với đào tạo sau đại học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Song song với đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, Nhà trường còn tích cực cử cán bộ đi học chính trị, ngoại ngữ, quản ly... nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu chất lượng đội ngũ cán bộ của Trường. Từ đó đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới. Ngoài ra, Trường còn có hơn 100 cán bộ thỉnh giảng có trình độ sau đại học từ thạc sĩ trở lên thuộc các viện, bệnh viện, các công ty Dược Trung ương và địa phương tham gia vào công tác đào tạo của Trường.

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được Nhà trường quan tâm và coi trọng. Đặc biệt, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, Trường đã chủ động, năng động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó, phải kể đến các mối quan hệ với hơn 10 tổ chức và các trường đại học từ các nước thuộc khối Scandinavian như: Trường Jonkoping (Thụy Điển), Đại học Tartu (Estonia), Đại học Gdansk (Ba Lan), Đại học Oslo (NaUy); hợp tác với các trường đại học khác như: Đại học Sienna (Ý), Đại học Wake Forest (Hoa Kỳ), Đại học CCCU (Anh), Đại học Chubu Gakuin và Trường New Japan (Nhật Bản), Trường Đại học Trung Y Dược Quảng Tây (Trung Quốc), Trường Mahidol Thái Lan, v.v... và các tổ chức quốc tế như: USAID (Hoa Kỳ), MCNV (Hà Lan), JICA (Nhật Bản), Bộ Y tế Bang Nam Úc, Tổ chức Newborn Vietnam, Tập đoàn AOYAMA và Hội Senjukai (Nhật Bản)... Kết quả từ việc tăng cường hợp tác quốc tế đã và đang làm cho sức mạnh của Trường được phát huy ở một tầm cao mới, góp phần làm cho các hoạt động của Trường phát triển toàn diện.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, thì công tác khám chữa bệnh và các công tác xã hội khác cũng luôn được Nhà trường quan tâm chú trọng trong suốt quá trình phát triển của Trường. Đó là sự tham gia vào công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại các cơ sở y tế của các cán bộ Nhà trường, cũng như kết hợp với các cơ sở Y tế thực hiện việc khám chữa bệnh từ thiện cho cộng đồng tại các tỉnh, thành trong nước cũng như nước bạn Lào; tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia có hiệu quả vào việc phòng chống bão lụt, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, hiến máu nhân đạo, xóa đói giảm nghèo... đã đóng góp tích cực cho công tác y tế và phát triển KT-XH của khu vực; thực hiện tốt sứ mệnh của người thầy giáo và người thầy thuốc, đồng thời đề cao tinh thần nhân ái trong CBCC, VC và HSSV.

Theo PGS.TS Nguyễn Khắc Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐHKTYDĐN: Những thành quả to lớn đã đạt được trong thời gian qua là một nỗ lực cao độ của Trường sau 55 xây dựng và phát triển, đặc biệt là sự phát triển sau 5 năm trở thành trường đại học, đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Trường với 55 năm xây dựng và phát triển trong hệ thống đào tạo nhân lực Y tế. Có được những thành quả to lớn trong quá trình phát triển 55 năm qua, trước hết phải nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường qua các thời kỳ; sự đồng tâm hiệp lực, phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ CBCC, VC và HSSV Nhà trường. Đồng thời, bên cạnh đó là nhờ có sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các đơn vị trong ngành Y tế, các cá nhân và tổ chức quốc tế để Nhà trường có được sự phát triển như ngày hôm nay.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong 55 năm qua của Nhà trường, thời gian đến, Đảng bộ, Ban lãnh đạo, toản thể CBCC, VC và HSSV của Trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa với quyết tâm đưa ĐHKTYDĐN trở thành một trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành, đặc biệt là trên lĩnh vực Y - Dược theo hướng tiên tiến hiện đại và hội nhập quốc tế, xứng đáng với vị thế, vai trò và sứ mệnh của một ngôi trường đại học với niềm tin của các cấp, các ngành và xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước nói chung, sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói riêng.

PHÚ NAM

* Với những thành tích đã đạt được trong 55 năm qua, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và nhiều tập thể, cá nhân của Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng các Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; các Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Cờ và Bằng khen Đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBNDTP Đà Nẵng...

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_189974_truong-dai-hoc-ky-thuat-y-duoc-da-nang-55-nam-ve-vang-mot-chang-duong.aspx