Trưởng ban trọng tài lý giải về tình huống đá phản lưới ở Cúp Quốc Gia 2019

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã có những lý giải xung quanh tình huống đội trưởng Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ đã có tình huống tự sút bóng vào lưới nhà rất khó hiểu trong trận hòa 2-2 với Bình Phước tại vòng mở màn Cúp Quốc gia 2019 chiều 30/3.

Tại trận đấu mở màn Cúp Quốc gia 2019 giữa Bình Phước và Cần Thơ đã diễn ra một tình huống khá hi hữu khi đội trưởng Nguyễn Văn Quân bên phía Cần Thơ đã có tình huống tự sút bóng vào lưới nhà rất khó hiểu nhưng tình huống đó không được trọng tài chính công nhận.

Cụ thể, ở phút 39 khi tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0 thì trong một pha tranh chấp CLB Cần Thơ được hưởng quá đá phạt ở phần sân nhà, tại vị trí gần với vạch 16,5m, chếch về bên tay phải khung thành. Thế nhưng, tình huống hi hữu đã diễn ra khi đội trưởng Cần Thơ Nguyễn Văn Quân thay vì đá bóng lên, lại đưa bóng đi thẳng về phía gôn nhà. Cú đá phạt khá mạnh khiến thủ thành Nguyễn Minh Nhựt không thể cản phá.

Ngay sau pha bóng, Văn Quân gục xuống sân, ôm đầu đầy thất vọng. Cầu thủ và ban huấn luyện của 2 đội đều ngơ ngác. Tuy nhiên, trọng tài chính điều khiển trận đấu đó là ông Lê Đức Thuận đã không công nhận bàn thắng cho Bình Phước.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã có những giải thích cặn kẽ về tình huống đá phản lưới nhà không được công nhận từ tình huống đá phạt bên phần sân nhà của một cầu thủ Cần Thơ ở Cúp quốc gia 2019.

Lý giải về tình huống này, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết tình huống này, trọng tài chính đã hoàn toàn đúng luật: "Tôi thì không xem trực tiếp trận đấu này nhưng nhận được báo cáo từ giám sát trọng tài trận đấu đó cho biết có tình huống như vậy diễn ra. Trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng cho Bình Phước là hoàn toàn đúng luật".

"Theo luật của FIFA mới quy định thì trong những tình huống đá phạt, nếu bóng trực tiếp đi vào cầu môn đối phương thì lập tức bàn thắng được công nhận còn ngược lại trường hợp một đội được hưởng đá phạt trực tiếp bên phần sân nhà mà bóng trực tiếp đi vào cầu môn đội đá phạt thì đội đối phương sẽ được hưởng một quả phạt góc", ông Dương Văn Hiền nêu rõ.

Khi được hỏi vì sao FIFA lại đưa ra điều luật như vậy, ông Dương Văn Hiền cho biết: "Điều luật này được đưa ra để tránh và ngăn chặn những tình huống đá xấu dù vô tình hay cố ý như vậy. Giả dụ nếu trong tình huống anh bóng sống mà anh đưa bóng về lưới nhà thì chịu thôi. Điển hình là tình huống đá phản lưới nhà của cầu thủ của Indonesia tự sút bóng về gôn nhà tại Tiger Cup 1998 thì đối phương vẫn được công nhận bàn thắng. Còn tình huống trong trận đấu hôm qua khi một cầu thủ Cần Thơ đá phạt về lưới nhà thì không được tính mà đối phương chỉ được hưởng phạt góc".

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truong-ban-trong-tai-ly-giai-ve-tinh-huong-da-phan-luoi-o-cup-quoc-gia-2019-a427953.html