Trưởng ban Bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng rút tiền túi thưởng 3,5 tỷ cho ĐT nữ Việt Nam

Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho các nữ tuyển thủ sau khi giành HCV bóng đá nữ SEA Games 30. Trước đó, ông Phạm Thanh Hùng cũng đã thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỷ đồng...

Tối hôm qua (8/12), tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 120 nghẹt thở để đánh bại “kình địch” Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV, đồng thời lần thứ 6 lên ngôi Hậu ở giải đấu này.

Với tấm HCV, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam liên tiếp nhận được cơn mưa tiền thưởng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàngSEA Games.

Đáng chú ý, trong số những "mạnh thường quân" chi bạo tay nhất, ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng các nữ cầu thủ 1,5 tỷ đồng ngay sau trận đấu.

Trước đó, ông Phạm Thanh Hùng, cũng thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỷ đồng khi cả đội tiến vào được trận chung kết gặp các cô gái Thái Lan.

Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam - Phạm Thanh Hùng thưởng thêm 1,5 tỷ cho ĐT nữ Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games 30.

Ngoài ra, ông Hùng cũng chính là người đồng hành, chăm sóc động viên các cầu thủ nữ trong suốt nhưng ngày thi đấu tại SEA Games 30. Trong vòng bảng, ông Hùng đã treo thưởng mỗi trận thắng cho đội tuyển nữ 500 triệu đồng, kể cả trận hòa với người Thái tại vòng bảng.

Trước đó, khi mới sang Philippines thi đấu, nhận thấy đồ ăn tại khách sạn không được đảm bảo dinh dưỡng và quá nghèo nàn lựa chọn, đích thân ông Hùng cũng đã quyết định bổ sung thêm các loại thực phẩm khác (bằng tiền túi cá nhân-PV) nhằm đảm bảo thể lực cho ĐT nữ Việt Nam trước đại chiến với Thái Lan.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/truong-ban-bong-da-nu-pham-thanh-hung-rut-tien-tui-thuong-35-ty-cho-dt-nu-viet-nam-post324459.info