Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra các nhà máy đóng tàu quân đội

Ngày 17-9, tại Hải Phòng, đoàn công tác do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra dây chuyền sản xuất của các nhà máy: X46, (Quân chủng Hải quân); Z173, Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, cùng đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Đoàn công tác tham quan Nhà máy X46.

Đoàn công tác tham quan Nhà máy X46.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, quá trình tổ chức thi công, dây chuyền sản xuất tại các nhà máy đóng tàu bảo đảm tốt; việc lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ đóng tàu theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; được các cơ quan đăng kiểm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy định, bảo đảm kết quả đạt yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng. Quá trình sản xuất, các nhà máy đều bảo đảm chất lượng, kỹ thuật đồng bộ theo đúng thiết kế, dự toán được phê duyệt.

 Kiểm tra quá trình sản xuất tại phân xưởng động lực Nhà máy Z173.

Kiểm tra quá trình sản xuất tại phân xưởng động lực Nhà máy Z173.

Tính đến ngày 17-9, các nhà máy đóng tàu đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công đạt 80%; triển khai thi công các tổng đoạn thân vỏ tàu đạt khoảng 55-60%, phần máy ống đạt khoảng 40%; phần điện đạt khoảng 30% và đang tiếp tục chuẩn bị vật liệu, vật tư sản xuất để hoàn thiện thi công theo đúng tiến độ. Sản phẩm thi công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các địa điểm thi công bảo đảm tốt. Đơn vị giám sát thi công đã cử cán bộ đúng chuyên ngành giám sát đến các nhà máy, thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát quá trình thi công và tham gia thực hiện các nội dung kiểm tra, nghiệm thu nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan giám sát quá trình thi công đóng mới theo đúng thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt, bảo đảm chất lượng.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban giám đốc của 3 nhà máy đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục khó khăn trong lao động, sản xuất. Tiến độ công việc cơ bản hoàn thành, chất lượng tốt. Có nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm các hợp đồng trong nước và quốc tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các nhà máy tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung nguồn lực làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tích cực hơn nữa, đặc biệt là sau khi dịch bệnh Covid-19 đã tạm thời được kiểm soát, để tiến hành sản xuất đúng tiến độ đề ra, lưu ý bảo đảm chất lượng đúng theo yêu cầu.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-ngo-minh-tien-kiem-tra-cac-nha-may-dong-tau-quan-doi-635427