Trung Thành hướng tới nền nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp từ lâu vẫn được coi là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế tại các địa phương vùng thấp của tỉnh ta. Vị Xuyên là huyện có địa bàn rộng, với nhiều thế mạnh về tự nhiên, khí hậu, con người tạo điều kiện phát triển nông nghiệp. Xã Trung Thành (Vị Xuyên) là 1 trong những vùng chuyên canh sản xuất nhiều loại cây công nghiệp, cây có múi, cây ngắn ngày mang lại thu nhập cao cho người dân, tạo đà phát triển kinh tế của địa phương.

Gia đình anh Đỗ Văn Thành, thôn Trung Sơn thu hái chè VietGap bằng máy.

Gia đình anh Đỗ Văn Thành, thôn Trung Sơn thu hái chè VietGap bằng máy.

Xã Trung Thành có diện tích đất tự nhiên rộng, là địa phương có thế mạnh để phát triển nền nông nghiệp vững bền; trồng trọt được coi là 1 trong những hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Hiện nay, diện tích chè VietGap có: 275,2 ha, nhiều gia đình phát triển theo hướng quy mô lớn, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại làm giảm nhiều nhân công trong quá trình thu hoạch. Các sản phẩm chè mang thương hiệu địa phương được chăm sóc nghiêm ngặt, đảm bảo cung cấp ra thị trường với chất lượng tốt nhất, chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Tiêu biểu như gia đình anh Đỗ Văn Thành, thôn Trung Sơn, với diện tích trồng chè VietGap 2,5 ha, anh rất chú tâm áp dụng các phương thức sản xuất tiên tiến, đưa máy móc vào thực tiễn, giúp tiết kiệm được công sức, mang lại hiệu quả cao. Mỗi năm nhà tôi thu hoạch được 4 vụ chính, 1 vụ phụ, sản lượng đạt 5 tạ chè búp khô, với giá bán 180.000 – 250.000 đồng/kg, giúp gia đình có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chị Hoàng Thị Nhiệm, thôn Minh Thành hướng dẫn người dân chăm sóc vườn cam Sành.

Chị Hoàng Thị Nhiệm, thôn Minh Thành hướng dẫn người dân chăm sóc vườn cam Sành.

Từ lâu cây Cam là 1 trong những cây trồng thế mạnh của địa phương, với diện tích 103 ha; từ xa xưa cam Trung Thành trở thành thương hiệu uy tín. Với vị ngọt mát nhẹ, mọng nước, hương thơm thoảng đầy cuốn hút, nhiều vi chất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Gia đình chị Hoàng Thị Nhiệm, thôn Minh Thành, trồng cam Sành với diện tích 0,8 ha, đạt sản lượng 5,5 tấn/năm, giá bán dao động từ 10.000 – 20.000 đồng/kg. Hiện nay, sản phẩm cam của gia đình được cung cấp cho các công ty sản xuất nước ép trong tỉnh, các siêu thị khu vực miền Bắc.

Dưa hấu là 1 trong những cây trồng ngắn ngày, thời gian gần đây được đưa vào trồng trên đất lúa 2 vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2,5 lần so với trồng lúa. Không tốn nhiều công chăm sóc, do hợp với thổ nhưỡng nên cây lớn nhanh, khỏe mạnh, ít sâu bệnh; các chủ vườn không sử dụng chất kích thích quả, cho năng suất cao, được các thực khách đánh giá cao về chất lượng. Nổi bật là gia đình chị Vương Kiều Hạnh, thôn Đồng, với diện tích 1.450 m², sản lượng 3,4 tấn/vụ, giá bán dao động từ 10.000 – 12.000 đồng/kg đã đem lại thu nhập khá cho gia đình.

Cán bộ xã kiểm tra chất lượng, năng suất Dưa hấu của người dân thôn Đồng.

Cán bộ xã kiểm tra chất lượng, năng suất Dưa hấu của người dân thôn Đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành, Khổng Văn Tuấn cho biết: Xã luôn nỗ lực mở rộng diện tích những cây trồng thế mạnh của địa phương; thường xuyên mở lớp tập huấn chuyên sâu về nông nghiệp, giúp người dân nâng cao kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi để nhân dân mở rộng thêm diện tích sản xuất; tìm kiếm thị trường tiêu thụ ở các khu vực miền Trung, Nam để người dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.

Những thuận lợi do thiên nhiên ban tặng, cùng sự gắng sức không ngừng nghỉ của người dân trên địa bàn, để tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất không ngừng tăng cao, giúp hình thành những vùng chuyên canh cây trái mang thương hiệu của tỉnh. Trung Thành đã trở thành điểm sáng trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chuyên canh sản xuất nông nghiệp, nâng tầng kinh tế của người dân.

Bài, ảnh: Đức Ninh

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202107/trung-thanh-huong-toi-nen-nong-nghiep-ben-vung-779004/