Trung Quốc ra Sách Trắng về Tây Tạng

Ngày 27/3, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc đã ra Sách Trắng về công cuộc cải cách dân chủ và sự nhảy vọt về phát triển ở Tây Tạng trong 6 thập kỷ qua.

Sách Trắng có tiêu đề "Cải cách Dân chủ ở Tây Tạng - Hành trình 60 năm" cho hay, công cuộc cải cách dân chủ ở Tây Tạng là sự chuyển đổi xã hội vĩ đại nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử của khu vực này.

Lhasa - "Thành phố ánh sáng", thủ phủi của Tây Tạng. (Nguồn: Al Jazeera)

Sách Trắng có đoạn viết: "Thông qua việc bãi bỏ giai cấp nông nô, một hệ thống phong kiến trì trệ và lỗi thời, Tây Tạng đã có khả năng thiết lập một hệ thống xã hội mới giải phóng người dân và biến họ trở thành chủ nhân của đất nước và xã hội, nhờ đó đảm bảo các quyền của họ ở mọi mặt".

Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, Sách Trắng có 10 phần, bao gồm "Giai cấp nông nô phong kiến: Một thời kỳ lịch sử u ám; Xu hướng lịch sử không thể cưỡng lại; Loại bỏ nông nô phong kiến; Người dân làm chủ chính mình; Giải phóng và phát triển các lực lượng sản xuất; Xúc tiến một loạt nhiệm vụ; Thúc đẩy sự phát triển sinh thái; Bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo; Tăng cường bình đẳng và đoàn kết sắc tộc; Sự Phát triển của Tây Tạng trong thời đại mới.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-ra-sach-trang-ve-tay-tang-90641.html