Trung Quốc lên tiếng về khinh khí cầu do thám tại Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/2 kêu gọi các bên hành động 'bình tĩnh và thận trọng' sau khi Mỹ cáo buộc Bắc Kinh điều khinh khí cầu do thám bay trên không phận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh đang "xác minh vấn đề trên", Reuters đưa tin.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng trước khi sự thật được làm rõ, mọi suy đoán và cường điệu hóa đều không có lợi", bà Mao Ninh nói.

Bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc không có ý định xâm phạm lãnh thổ hay không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết đã theo dõi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên không phận Mỹ trong vài ngày.

Vụ việc xảy ra trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bắc Kinh vào cuối tuần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mục đích của chuyến đi là ngăn căng thẳng song phương dẫn đến "những điều nguy hiểm".

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khinh khí cầu trinh sát trên không có nhiều khả năng đe dọa tình báo nghiêm trọng.

AP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay khinh khí cầu này không có nhiều giá trị trong việc thu thập tin tình báo.

Washington thông báo phát hiện khinh khí cầu đã được theo dõi ở gần quần đảo Aleutian và Canada, trước khi bay vào không phận Mỹ. Khinh khí cầu trên đã được phát hiện ở bang Montana, nơi có silo tên lửa hạt nhân tại Căn cứ Không quân Malmstrom.

Sau Mỹ, Canada cũng cho biết đã phát hiện một khinh khí cầu giám sát tầm cao. Bộ Quốc phòng Canada cho biết đang phối hợp liên lạc với Mỹ, đồng thời giám sát một "sự cố thứ hai tiềm ẩn". Canada không nói khinh khí cầu vừa được phát hiện thuộc nước nào, hay được phát hiện đâu.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-len-tieng-ve-khinh-khi-cau-do-tham-tai-my-post1398723.html