Trung Quốc hút khách quốc tế bằng trải nghiệm mới
Trung Quốc đang đón làn sóng khách quốc tế gia tăng trong mùa hè, khi du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm bản địa và những điểm đến mới. Chính sách nhập cảnh thuận lợi cũng đang tạo thêm động lực cho ngành du lịch nước này.

Du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm bản địa ở Trung Quốc. Ảnh: AI
Tại núi Thiên Môn ở Trương Gia Giới, miền Trung Trung Quốc, nhiệt độ mùa hè dao động từ 22-26 độ C, trở thành điểm tránh nóng hấp dẫn, đặc biệt với du khách châu Âu. Không chỉ các danh thắng nổi tiếng, nhiều du khách nước ngoài còn tìm đến vùng nông thôn, chợ địa phương và những khu vực ngoài các tuyến du lịch truyền thống để khám phá cuộc sống thường nhật.
Một nhóm du khách Italia đến Trung Quốc mùa hè này để tận hưởng không khí mát mẻ và không gian núi rừng. Họ cho rằng trải nghiệm không chỉ ở cảnh quan mà còn ở cảm giác thư giãn, hòa mình với thiên nhiên.
Sự thay đổi trong lựa chọn của du khách quốc tế đang được thể hiện rõ tại nhiều địa phương Trung Quốc. Nếu trước đây các điểm đến nổi tiếng như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An hay Trương Gia Giới thường nằm ở vị trí trung tâm trong hành trình của khách nước ngoài, thì hiện nay ngày càng nhiều người tìm đến khám phá những khu vực ít được biết đến hơn.
Tại quận Jizhou thuộc thành phố Thiên Tân, một điểm nghỉ cuối tuần quen thuộc với người dân Bắc Kinh, lượng khách nước ngoài đang có dấu hiệu gia tăng. Michael, một du khách Argentina, đã lựa chọn Jizhou trong hành trình khám phá Trung Quốc để ngắm cảnh núi non quanh khu vực Hoàng Nham Quan của Vạn Lý Trường Thành.
Cùng với nhu cầu trải nghiệm văn hóa bản địa, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và công nghệ Trung Quốc cũng đang trở thành một yếu tố mới thu hút khách quốc tế. Theo các doanh nghiệp du lịch, khách quốc tế ngày càng có xu hướng tự tổ chức hành trình, kéo dài thời gian lưu trú, kết hợp nhiều thành phố và khám phá các đô thị nhỏ, vùng nông thôn. Một số du khách đặc biệt quan tâm đến các công ty công nghệ, nhà máy sản xuất xe điện và những thành tựu công nghệ của Trung Quốc.
Điều này cho thấy hình ảnh Trung Quốc trong mắt du khách quốc tế đang dần thay đổi. Bên cạnh những công trình lịch sử và danh thắng nổi tiếng, đất nước này còn được nhìn nhận qua nhịp sống đô thị, sự phát triển công nghệ, văn hóa địa phương và quá trình hồi sinh của khu vực nông thôn.
Tại Trương Gia Giới, từ tháng 1 - 7, thành phố đón 860.700 lượt khách quốc tế, tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ngoại hối từ du lịch đạt 98,52 triệu USD, tăng 40,52%. Những con số này cho thấy Trung Quốc đang từng bước chuyển từ thu hút khách bằng các danh thắng nổi tiếng sang xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, thuận tiện và giàu trải nghiệm hơn. Sự gia tăng lượng khách quốc tế được hỗ trợ bởi chính sách nhập cảnh thông thoáng. Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc ghi nhận 22,91 triệu lượt khách nước ngoài nhập cảnh, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 77,7% nhập cảnh theo chính sách miễn thị thực.
Đáng chú ý, từ ngày 20.8, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và miễn thị thực 30 ngày khi nhập cảnh tỉnh Hải Nam. Động thái này nâng số quốc gia được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ của Trung Quốc lên 57.
Cùng với việc mở rộng chính sách visa, ngành du lịch Trung Quốc đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung vào những nhu cầu thiết yếu của du khách quốc tế như ngôn ngữ, thanh toán và tiếp cận thông tin. Nhiều địa phương đã triển khai nền tảng du lịch đa ngôn ngữ, tích hợp thanh toán quốc tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên dịch, cung cấp thông tin, xây dựng lịch trình. Song song với đó, công tác đào tạo nhân lực có khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng được chú trọng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách quốc tế.
Tại Thượng Hải, một mô hình ki-ốt du lịch thông minh đã được đưa vào sử dụng, tích hợp nhiều tiện ích từ đặt vé, mua sắm, ăn uống đến lưu trú. Hệ thống còn được trang bị trợ lý du lịch AI, có khả năng đưa ra các gợi ý phù hợp với nhu cầu từng du khách và hỗ trợ phiên dịch theo thời gian thực.
Tại một số khu danh thắng, việc thiếu nhân lực có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cũng được từng bước khắc phục thông qua hợp tác với các trường đại học địa phương. Các chương trình đào tạo ngoại ngữ và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ được xây dựng nhằm giúp người lao động nâng cao khả năng phục vụ, qua đó tạo môi trường du lịch thuận tiện và thân thiện hơn đối với khách quốc tế.


