Trung Quốc, Hàn Quốc lên tiếng về Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản

Theo Global Times, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ sự phản đối Sách Trắng quốc phòng 2023 công bố tuần qua của Nhật Bản khi cho rằng tài liệu này sử dụng từ ngữ mạnh mẽ hơn khi nhắc đến Trung Quốc. Ông Đàm Khắc Phi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chỉ trích Sách Trắng có nội dung 'can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc'; đồng thời gây gia tăng căng thẳng khu vực. Quan chức này khẳng định, Trung Quốc luôn là lực lượng kiên định trong nỗ lực duy trì ổn định, hòa bình thế giới, 'không thách thức cũng không đe dọa bất kỳ ai'.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ Seoul phản đối mạnh mẽ các yêu sách phi lý, lặp đi lặp lại của Tokyo trong Sách Trắng đối với quần đảo Takeshima, mà Seoul gọi là Dokdo. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương nhưng Seoul vẫn duy trì lập trường kiên quyết trong vấn đề lãnh thổ. Sách Trắng quốc phòng năm 2023 của Nhật Bản nhận định cộng đồng quốc tế và Nhật Bản đang phải đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến 2. Tài liệu nêu rõ các lĩnh vực chính mà chi tiêu quốc phòng cần được mở rộng để củng cố năng lực phòng thủ của đất nước. Cụ thể, trong 5 năm tới, chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ cần 43.500 tỷ yên, tăng đáng kể so với 17.200 tỷ yên trong giai đoạn 2019-2023.

NGHI VĂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202307/trung-quoc-han-quoc-len-tieng-ve-sach-trang-quoc-phong-nhat-ban-3951572/