Trung Hải làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Xã Trung Hải, huyện Gio Linh là địa phương giàu truyền thống cách mạng, có số lượng lớn người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Hải triển khai thực hiện tốt phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa'; tổ chức nhiều hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ và quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Chữ -Ảnh: M.Đ

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Chữ -Ảnh: M.Đ

Chủ tịch UBND xã Trung Hải Lê Văn Sơn cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân Trung Hải đã chiến đấu anh dũng, góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời bình, xã Trung Hải luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Xã luôn thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ đang còn vướng mắc trong quá trình giải quyết; tăng cường kiểm tra và giám sát việc chi trả chế độ, chính sách đối với người có công.

Ngoài ra, còn thực hiện tốt chế độ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm... cho đối tượng chính sách, đảm bảo công bằng, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đời sống vật chất lẫn tinh thần người có công với cách mạng được nâng cao, từ đó, thêm phấn khởi để tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, có thêm nhiều cống hiến sức lực, trí tuệ cho quê hương, làm gương sáng cho con cháu noi theo.

Xã Trung Hải được đánh giá là địa phương điển hình trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, xã luôn chú trọng công tác vận động các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ phát triển kinh tế cho gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách được quan tâm, không còn hồ sơ tồn động. Trong 3 năm qua, đã giải quyết 41 hồ sơ mai táng phí cho các đối tượng chính sách theo quy định. Tổng số đối tượng chính sách trên địa bàn đang hưởng trợ cấp hằng tháng đến nay là 304 người.

UBND xã quản lý, theo dõi tăng, giảm đối tượng, theo dõi giám sát bưu điện cấp phát, chi trả chế độ trên địa bàn, qua đó, đảm bảo cấp phát đúng và đủ chế độ, không có ý kiến phản ánh từ các đối tượng chính sách.

Công tác hỗ trợ nhà ở được rà soát, họp thống nhất cụ thể, niêm yết công khai, minh bạch và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Từ năm 2020 đến nay, bằng các nguồn từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, huyện, Quỹ đồng đội tỉnh... đã hỗ trợ xây mới 9 nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn.

Xã Trung Hải là địa phương có số lượng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) nhiều nhất ở huyện Gio Linh, với 4 NTLS Xuân Mỵ - Bách Lộc, Xuân Long, Hải Chữ và Xuân Hòa. Thời gian qua, xã phát động toàn dân hưởng ứng tham gia công tác chăm sóc mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ.

Cán bộ và Nhân dân địa phương tổ chức làm vệ sinh, thay cát lư hương, lau chùi bia mộ tại các nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sĩ; tổ chức lễ thắp nến tri ân, dâng hoa, dâng hương tại các NTLS, nhà bia ghi danh liệt sĩ vào tối 26/7 hằng năm.

Sau trận lũ lớn diễn ra vào tháng 10/2020, một số NTLS và nhà bia ghi danh liệt sĩ bị hư hỏng nặng. Trong năm 2021, được sự quan tâm của cấp trên, đã tu sửa NTLS Xuân Long và Xuân Hòa với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng.

Năm 2022, một số hạng mục bia trên mộ liệt sĩ tại NTLS Xuân Mỵ - Bách Lộc bị hư hỏng nặng, xã đã lập tờ trình đề nghị UBND huyện Gio Linh hỗ trợ kinh phí sửa chữa. Đến nay, đã được cấp trên phân bổ kinh phí sửa chữa.

Từ năm 2021 đến nay, xã được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 24 triệu đồng cho công tác chăm sóc mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ…

Qua nhiều lần sửa chữa, cùng với việc thường xuyên chăm sóc, tôn tạo, nên 4 NTLS và 2 nhà bia ghi danh liệt sĩ, nơi yên nghỉ của hơn 500 liệt sĩ đã cơ bản đảm bảo tính trang nghiêm, sáng, xanh, sạch, đẹp; đáp ứng nhu cầu thăm viếng của đồng bào, chiến sĩ ở trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2023), xã Trung Hải tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách.

Lãnh đạo xã trực tiếp đến thăm và tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách; đồng thời huy động thêm các nguồn lực khác để tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách và thực hiện việc tôn tạo, tu sửa các NTLS, nhà bia ghi danh liệt sĩ; tổ chức lễ thắp nến tri ân, dâng hoa, dâng hương tại các NTLS, nhà bia ghi danh liệt sĩ.

Chủ tịch UBND xã Trung Hải Lê Văn Sơn cho biết thêm, với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân xã Trung Hải cùng sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài tỉnh, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và toàn dân tham gia chăm sóc gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách phát triển sâu rộng ở địa phương; đời sống người có công được ổn định và từng bước được cải thiện.

Những kết quả đạt được đó vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự biết ơn sâu sắc đến những con người ưu tú đã có nhiều cống hiến cho Tổ quốc; góp phần làm vơi đi những mất mát, đau thương, giải quyết khó khăn cho các gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn, đồng thời còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/trung-hai-lam-tot-cong-tac-den-on-dap-nghia/178823.htm