Những thay đổi liên tục trong lập trường của Tổng thống Donald Trump với Iran và Ukraine đang cho thấy chính sách đối ngoại khó đoán của Mỹ giữa lúc nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc leo thang.
Iran tuyên bố tiến hành nhiều đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Jordan để đáp trả cuộc không kích của lực lượng Mỹ đêm qua. Tehran khẳng định đây mới là một phần của chiến dịch trả đũa, đồng thời cảnh báo các đợt tấn công tiếp theo sẽ tiếp tục nhằm vào hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực.
Rạng sáng 16/7, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại nhiều khu vực ở thủ đô Tehran sau khi Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, Iran đã trả tự do cho một nữ công dân Mỹ bị bắt giữ hồi tháng 12/2024 và cho phép người này rời khỏi đất nước.
Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Iran (IRIB) ngày 17/7 đưa tin, Tehran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã trả tự do cho một công dân Mỹ, ông gọi đây là cử chỉ thiện chí sau khi căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng trong thời gian gần đây.
Giám đốc điều hành IEA cho rằng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, kinh tế toàn cầu, bao gồm các nền kinh tế trong khu vực, các nước đang phát triển và châu Á, có thể lại gặp khó khăn.
Ngày 15/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.
Trong một động thái đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ - Iran, Trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Iran, ông Mohammed Bagher Ghalibaf, tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này hiện được toàn quyền tiến hành các biện pháp đáp trả đối với những gì Tehran gọi là 'hành động xâm lược của kẻ thù'. Tuyên bố được đưa ra sau loạt cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, khiến ít nhất 7 binh sĩ nước này thiệt mạng.
Việc Iran liên tục sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược đang vô tình thúc đẩy các quốc gia Vùng Vịnh tìm kiếm tuyến vận tải thay thế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Iran không còn coi mình bị bản MoU với Mỹ ký ngày 17/6 ràng buộc, với lý do Washington đã nhiều lần vi phạm các cam kết trong thỏa thuận.
Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akrami-Nia cho biết, Washington phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận khung hòa bình và chấm dứt các hành động thù địch.