Trọng Đại chạy đua với thời gian cho trận gặp CLB TP.HCM

Bị rách bắp sau trận đấu với đội Bình Dương ở giai đoạn một, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại muốn trở lại sớm sau khi vắng mặt ở trận thắng HAGL hôm 9/10.

 Cầu thủ sinh năm 1997 chạy bộ nhẹ nhàng trên đường chạy của sân Thống Nhất vào chiều 13/10. Tùy mức độ mà cầu thủ bị rách bắp cần nghỉ ngơi và tập theo giáo án để kịp trở lại sau 7-10 ngày. Chấn thương này không nặng nhưng nếu chủ quan sẽ dẫn đến tổn thương khác.

Cầu thủ sinh năm 1997 chạy bộ nhẹ nhàng trên đường chạy của sân Thống Nhất vào chiều 13/10. Tùy mức độ mà cầu thủ bị rách bắp cần nghỉ ngơi và tập theo giáo án để kịp trở lại sau 7-10 ngày. Chấn thương này không nặng nhưng nếu chủ quan sẽ dẫn đến tổn thương khác.

Trọng Đại được chuyên gia thể lực người Hàn Quốc rèn các bài tập với bóng. Điều đó cho thấy chấn thương của Trọng Đại đã gần bình phục. Tuy nhiên, anh không xỏ giày vào sân tập cùng đồng đội mà phải tập riêng bên ngoài. Các bài tập chủ yếu tập trung vào múi cơ.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhăn nhó theo từng động tác dưới sự giám sát của chuyên gia. HLV Trương Việt Hoàng không đề cập đến khả năng sử dụng Trọng Đại. Tuy nhiên, anh có thể chơi những phút cuối để lấy lại cảm giác bóng.

Trọng Đại ngồi ngoài nhìn đồng đội tập khoảng 60 phút trên sân Thống Nhất. Buổi tập làm quen sân đơn giản với các bài "đá ma" và kiểm soát bóng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng có trận đấu thứ ba liên tiếp sau khi phải nghỉ ở trận thắng CLB Sài Gòn vì 3 thẻ vàng.

Trung vệ Quế Ngọc Hải thoải mái tranh bóng cùng Trọng Hoàng trên mặt cỏ vừa được cắt. Hải Quế có phong độ khá thất thường, có trận anh thi đấu rất hay nhưng cũng có lúc mắc lỗi và để đội nhà bị thủng lưới.

Chia sẻ với truyền thông sau buổi tập, tiền vệ Trọng Hoàng tự tin mình đủ thể lực thi đấu. "Tôi đã hồi phục và nghĩ đội bóng sẽ giành một kết quả có lợi trên sân của CLB TP.HCM. Đội bạn thiếu Công Phượng là thiệt thòi lớn nhưng những cầu thủ thay thế khác đủ sức làm khó hàng thủ Viettel", anh đánh giá.

CLB TP.HCM không có chân sút ghi bàn hàng đầu Công Phượng (6 bàn). Còn đội Viettel lại có sự phục vụ của Bruno Cunha, mũi tấn công ghi bàn số 1 của CLB với 5 bàn. Ngoại binh Brazil tịt ngòi trước mành lưới của đội chủ nhà ở giai đoạn một.

Trọng tài Vũ Nguyên Vũ (Vũng Tàu) sẽ là người điều khiển cuộc đấu này. Chủ nhà TP.HCM đang thua đội Viettel 5 điểm và muốn nuôi hy vọng bám đuổi tốp 3. Trong khi đội khách muốn rút ngắn khoảng cách 2 điểm trước đội đầu bảng CLB Sài Gòn.

CLB Viettel đá nội bộ trước cuộc đối đầu đội TP.HCM Sau khi thắng đậm HAGL 4-1, các cầu thủ Viettel có tâm lý thoải mái trước trận gặp CLB TP.HCM ở vòng 2, giai đoạn 2 V.League 2020.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-dai-chay-dua-voi-thoi-gian-cho-tran-gap-clb-tphcm-post1141452.html