Trợ lực để du lịch Quảng Ninh khởi sắc trở lại

Ngày 14/5, HĐND tỉnh khóa XIII tổ chức Kỳ họp thứ 17 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch. Trợ lực mới này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành Du lịch Quảng Ninh khởi sắc trở lại, trở thành 'Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn' hàng đầu trong nước.

* Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm: “Việc phục hồi kinh tế nhanh hay chậm phụ thuộc vào cả 2 phía”

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến tham quan ở Khu di tích Yên Tử sụt giảm mạnh thời gian qua và mới có dấu hiệu phục hồi trở lại gần 2 tuần nay. Để thu hút khách, đơn vị đã tiến hành giảm sâu giá vé cáp treo lên tới 50% cho tới ngày 30/6 năm nay; giảm nhẹ giá phòng các khu làng hành hương và khu tĩnh dưỡng Legacy Yên Tử. Cùng với đó, trau chuốt các sản phẩm đã có, làm thêm một số sản phẩm mới. Đồng thời, kết nối với các công ty lữ hành, xây dựng các gói nghỉ dưỡng, du lịch đặc biệt, chương trình khuyến mãi để thu hút du khách. Tuy nhiên, việc phục hồi kinh tế nhanh hay chậm, bên cạnh những nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự vào cuộc của chính quyền. Do đó, tôi đánh giá rất cao những chính sách mới của tỉnh trong việc kích cầu du lịch tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIII. Điều này thể hiện sự quan tâm, lắng nghe, đồng hành và chia sẻ rất kịp thời của tỉnh đối với khó khăn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Hy vọng với cơ chế của tỉnh và nỗ lực vượt khó vươn lên của doanh nghiệp, du lịch Quảng Ninh sẽ ghi những dấu mốc mới, đồng hành cùng tỉnh củng cố, phát triển kinh tế.

* Ông Đoàn Thế Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Xuyên: “Cần có biện pháp hỗ trợ cho các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí nhân dân”

Hiện đơn vị có tổng số hơn 100 xe buýt chạy 6 tuyến nội tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong đó có một số tuyến đang phục vụ miễn phí với mục tiêu đồng hành cùng Quảng Ninh kích cầu du lịch. Điều này góp phần trong việc thu hút được 14 triệu khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2019. Tuy nhiên thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến hoạt động vận tải khách công cộng của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phải bù lỗ do lưu lượng hành khách không cao. Do đó, trong giai đoạn thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa chống dịch... việc tỉnh kịp thời triển khai hỗ trợ giá đối với các tuyến xe buýt miễn phí phục vụ khách du lịch như tuyến Sân bay Vân Đồn – Hạ Long, Vân Đồn - Yên Tử và ngược lại sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, nhanh chóng phục hồi, ổn định hoạt động, tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, kích cầu du lịch nội địa.

* Chị Tô Thị Minh Tâm, khu 10A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả: “Vùng đất luôn có sự đổi mới, thiện chí, chân tình và mến khách”

Tôi rất phấn khởi trước sự chủ động của tỉnh trong việc tái khởi động lại thị trường du lịch sau thời gian bị đóng băng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bằng những giải pháp hết sức căn cơ. Có lẽ, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch. Trong các giải pháp được tỉnh đưa ra, tôi ấn tượng với việc hỗ trợ 100% chi phí hoạt động cho doanh nghiệp để đưa vào vận hành tuyến xe buýt chất lượng cao miễn phí từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Dốc Đỏ (TP Uông Bí) và ngược lại, phục vụ cho toàn bộ người dân, du khách đi trên các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Trước đây, tỉnh đã hỗ trợ người dân, du khách đi từ Vân Đồn đến Hạ Long, nay lại tiếp tục hỗ trợ, mở thêm tuyến đến Dốc Đỏ (TP Uông Bí), quả là rất vui. Việc hỗ trợ này sẽ giúp người dân, du khách đi trên các chuyến bay đến Quảng Ninh sẽ thuận tiện hơn khi về nhà hoặc đến các điểm tham quan, du lịch tại Quảng Ninh và ngược lại. Ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ thông tin này, quảng bá, nhắn gửi đến bạn bè để mọi người nắm được, qua đó có sự lựa chọn để đến với Quảng Ninh, vùng đất luôn có sự đổi mới, thiện chí, chân tình và mến khách.

* Ông Lê Ẩy, khu Trới 4, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long: “Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh”

Tôi thường xuyên quan tâm và theo dõi các kỳ họp HĐND tỉnh. Tôi thấy trong mỗi kỳ họp, tỉnh Quảng Ninh đều ban hành được những quyết sách, chủ trương rất kịp thời, hiệu quả và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh. Như trong giai đoạn này, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tỉnh đã thực sự có những giải pháp hiệu quả đảm bảo cho sức khỏe của toàn dân. Và ngay sau khi dịch bệnh lắng xuống, chính quyền các cấp trong tỉnh lại bắt tay ngay vào việc xây dựng những chính sách để vực lại nền kinh tế, trong đó đặc biệt là chính sách về kích cầu du lịch. Là một người dân đang sinh sống trên mảnh đất Hạ Long mới với khí thế phát triển mạnh mẽ, tôi thấy rằng những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã thực sự hướng về nhân dân vì lợi ích chung là sự phát triển bền vững, toàn diện của mảnh đất Quảng Ninh giàu truyền thống. Người dân đặt niềm tin và sẵn sàng đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền để xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày một giàu - đẹp - văn minh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xứng tầm với sự phát triển.

* Bà Hoàng Thị Phương, khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu: “Đây là nghị quyết hết sức kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả”

Để kích cầu du lịch Quảng Ninh sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp kịp thời để tăng trưởng cho ngành Du lịch. Theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng về Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh, tôi thấy tỉnh đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chính sách phát triển du lịch. Theo tôi, đây là một trong những chiến dịch kích cầu hết sức cần thiết và quan trọng trong thời điểm này. Việc miễn phí, hỗ trợ phí vé tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ thu hút được nhiều hơn nữa du khách đến với những điểm du lịch là thế mạnh của Quảng Ninh. Đặc biệt, đối với việc miễn phí tham quan tại Bảo tàng Quảng Ninh sẽ là một trong những nội dung kích cầu du lịch hiệu quả, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh và du khách ngoài tỉnh tới tham quan. Nghị quyết này được ban hành ngay trong thời điểm đầu mùa hè cho thấy sự linh hoạt của tỉnh trong việc nắm bắt cơ hội và tạo cho Quảng Ninh những sức cạnh tranh mới. Tôi hy vọng tỉnh sẽ có thêm những nghị quyết hiệu quả hơn nữa để kích cầu du lịch gắn với việc đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả và thân thiện, hấp dẫn.

* Anh Chu Huy Tân, du khách đến từ Hà Nội: “Giảm giá nhưng không giảm chất lượng phục vụ du khách”

Vài năm gần đây, dịp hè nào gia đình tôi cũng chọn Hạ Long để đi du lịch, nghỉ dưỡng. Mỗi một lần quay lại, gia đình tôi đều cảm thấy thành phố bên bờ di sản Hạ Long đổi mới từng ngày, nhất là môi trường du lịch ngày càng hấp dẫn du khách. Ngay trong chuyến du lịch Hạ Long đầu tháng 5 vừa qua, tôi thấy từ cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, tàu tham quan vịnh đều được đầu tư và môi trường du lịch rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, du lịch hè năm nay dù các điểm du lịch ở Hạ Long đều giảm giá nhưng chất lượng du lịch rất tốt, không xảy ra tình trạng chặt chém. Tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách đã được chính quyền địa phương xử lý triệt để. Cộng thêm việc Quảng Ninh miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh trong tháng 5 và những ngày lễ lớn còn lại trong năm với tất cả du khách nội địa thực sự là lời mời gọi hấp dẫn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập nhiều người dân, việc áp dụng chính sách giảm giá, miễn thu phí tham quan một số điểm du lịch vào thời điểm này rất phù hợp với nhiều du khách. Từ lợi thế du lịch biển đảo, nhất là di sản Vịnh Hạ Long đến những chính sách ưu đãi giảm giá kích cầu du lịch và cách làm bài bản, tôi nghĩ Quảng Ninh sẽ nhanh chóng khẳng định thương hiệu du lịch đẳng cấp, thân thiện, thu hút ngày càng nhiều du khách đến đây.

Nhóm PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/tro-luc-de-du-lich-quang-ninh-khoi-sac-tro-lai-2483301/