Trở lại chợ đêm Sơn Trà

Đã hơn một tháng (kể từ ngày 2-9), Sở Du lịch TP Đà Nẵng, UBND Q. Sơn Trà làm lễ khai trương phố chợ đêm kết hợp phố đi bộ tại đoạn đường Lý Nam Đế - Mai Hắc Đế (khu vực gần cầu Rồng, thuộc P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà), người dân Đà Nẵng và du khách đã bắt đầu dần quen với chợ đêm. Nơi đây trở thành điểm ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm những sản vật của khu vực miền Trung và tận hưởng khí trời dịu mát của biển.

Cần nhiều các gian hàng mang tính độc lạ, giải trí cao để thu hút, giữ chân khách du lịch nhiều hơn nữa tại chợ đêm Sơn Trà.

Tuy vậy, vẫn còn đó một vài khúc mắc cần giải quyết triệt để khu vực chợ đêm Sơn Trà không chỉ là một khu chợ đêm mà còn là điểm đến trong bản đồ du lịch Đà thành. Anh Hiệp, một chủ cửa hiệu thực phẩm cho biết: "Với mức thuế 2 triệu đồng tháng/ki-ốt, 2 bóng đèn và diện tích 2mx2,5m, đây là định mức rất ít ưu đãi cho chúng tôi. Ngoài công tác đảm bảo tốt ANTT, khu vực đường phố khu chợ ra, các hoạt động hoạt náo cuối tuần để thu hút khách. Chúng tôi rất mong có thêm nhiều ưu đãi hoặc giảm giá thành thuê cho chúng tôi. Vì đây là khu vực mới, khách chủ yếu vẫn là khách nội địa, nội thành đến mua sắm là chính chứ chưa phải vị trí nổi trội. Chưa kể chủ thầu đầu tư không bao nhiêu về cơ sở hạ tầng. Thiết nghĩ, nên có chính sách giá thuê tốt hơn nữa cho chúng tôi". Chị Phương Anh, một khách du lịch nhận xét: "Khu chợ khá bắt mắt, hấp dẫn, nhiều không gian tốt cho mọi người tụ tập, trải nghiệm đồ ăn, thưởng thức khí trời. Nhưng như thế vẫn chưa đủ cho một khu chợ. Trước tôi có nghe bạn bè nói có nhiều chương trình hay lắm bên ngoài chợ mà không thấy đâu. Thực sự thì nó vẫn còn khá đơn điệu so với các chợ nội ô. Nếu chọn lựa thì nên chọn chợ nội ô để mua sắm vẫn thiết thực hơn. Điểm nhấn cho chợ cần được đầu tư một cách rõ ràng hơn nữa về chương trình văn nghệ, các cửa hàng mang tính đặc trưng, cố định, hoặc một cái gì đó thật rất riêng mà không tìm thấy ở đâu khác ngoài đây". Một du khách người Anh, David hóm hỉnh: "Tôi rất thích khu chợ này, đơn giản bởi vì nó khá sạch sẽ, đồ ăn cũng khá ngon. Nhưng hình như vẫn ít đồ chơi cho người lớn chúng tôi ngoài trò ném phi tiêu" (cười)".

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Ngọc Thi Ca- Giám đốc DHTC, chủ quản của chợ đêm Sơn Trà cho biết: "Những ngày đầu mở chợ đêm công tác thu gom rác gặp nhiều khó khăn do ý thức của cả người mua và người bán. Giá cả cũng chưa được ổn định, đặc biệt là xuất phát của các hộ kinh doanh ở đây là kinh doanh chợ nên khâu giao tiếp với khách hàng chưa được văn minh, lịch thiệp. Nổi bật là tình trạng giá thu giữ xe của khách hàng bị làm giá rất nhiều. Ngay sau đó, chúng tôi đã chấn chỉnh các trường hợp này, đến nay có thể nói khu chợ đã đi vào nề nếp, văn minh, ổn định. Giá cả được niêm yết sinh động, đẹp và tạo hiệu ứng tốt cho khách hàng. Tình trạng chặt chém giữ xe đã chấm dứt, hiện giá xe máy là 5.000 đồng/xe. Điều đáng nói là đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân khu vực".

Tấp nập du khách bên một quán ẩm thực kem cuộn Thái Lan.

Hiện chợ đêm Sơn Trà có 160 ki-ốt, chủ yếu là thời trang (60 gian), ẩm thực (35 gian), lưu niệm (31 gian)... của các chủ cửa hiệu đã kinh doanh những mặt hàng trên 2 năm hoặc có cửa hàng đăng ký kinh doanh ổn định ở nơi khác. Đa số tiểu thương đều cam kết kinh doanh ổn định và lâu dài. "Chúng tôi vẫn đang ưu tiên và mở rộng đối với các sản phẩm địa phương, đặc biệt là của Đà Nẵng như các hàng thủ công mỹ nghệ. Dự kiến đến ngày 29-3-2019, với tốc độ phát triển của chợ hiện nay sẽ mở rộng thêm 100 gian hàng nữa. Thời gian đến sẽ gặp nhiều khó khăn do sự thiếu ủng hộ của thời tiết những giai đoạn không mở sạp, chúng tôi sẽ tiến hành mở các lớp đào tạo tiếng Anh cho khoảng 30 học viên là các tiểu thương trong chợ, học liên tục giao tiếp trong 1 tháng. Tôi nghĩ, những điều này sẽ thúc đẩy văn minh khu chợ, văn hóa chợ đêm Sơn Trà mang một tầm vóc mới. Riêng các hoạt động hoạt náo thì hiện chúng tôi mới chỉ tổ chức được vào các buổi cuối tuần với các chương trình tò he, vẽ truyền thần, múa lửa, xiếc ảo thuật, chụp hình 3D... và cũng đang hướng tới để tổ chức thường xuyên hơn, tạo sức hút cho cộng đồng chợ", ông Ca cho biết thêm.

Rõ ràng, để tạo được điểm nhấn cho chợ đêm Sơn Trà, rất cần ý tưởng sáng tạo, những sản phẩm du lịch mới mang tính đột phá và mang dấu ấn đặc trưng của Đà Nẵng nhiều hơn nữa để hấp dẫn thu hút và giữ chân du khách. Chợ đêm Sơn Trà hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ theo mô hình phố đi bộ, phố thương mại mua sắm, vui chơi giải trí, ẩm thực… Chợ đêm kết hợp phố đi bộ tại đoạn đường Lý Nam Đế - Mai Hắc Đế kết nối cùng các sản phẩm truyền thống như: Trải nghiệm cảm giác đêm Đà Nẵng trên phố du lịch Bạch Đằng, lễ hội hai bên bờ sông Hàn, thưởng thức Rồng phun lửa, phun nước, du ngoạn cầu Tình yêu, công viên, bến tàu du lịch, các chương trình biểu diễn nghệ thuật… được xem như điểm đến mới lạ, thu hút du khách đến với Đà Nẵng.

Lê Anh Tuấn

* "Việc hình thành chợ đêm Sơn Trà là sản phẩm du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí, trải nghiệm Đà Nẵng về đêm khá mới lạ, hấp dẫn. Du khách đến chợ đêm vừa để tham quan, mua sắm; vừa trải nghiệm văn hóa của địa phương. Để tạo nét đặc trưng riêng của chợ đêm Sơn Trà, thành phố sẽ ưu tiên bố trí các hàng hóa, sản phẩm của địa phương, xen kẽ là các dịch vụ ăn uống, giải trí", ông Trần Chí Cường- Phó Giám đốc Sở Du lịch nhận định.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_196753_tro-lai-cho-dem-son-tra.aspx