Sáng 21-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu; nhấn mạnh việc kiên định ổn định vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng để đạt mục tiêu hai con số.
Nêu thực tế các địa phương sử dụng không quá 7% diện tích đất công nghiệp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cảnh báo cần cân nhắc khi đăng ký chuyển từ đất trồng lúa sang đất công nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, với tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước đến năm 2030 là 3.568,48 nghìn ha vẫn có thể bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và duy trì xuất khẩu.
Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cho biết ngành đang tiến hành rà soát để trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, trong đó dự kiến diện tích đất trồng lúa có thể giảm đáng kể.
Tại nghị trường sáng 21-4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng đã phát biểu làm rõ nhiều vấn đề đại biểu (ĐB) Quốc hội nêu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 15/4/2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, ngày 14.4.2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17.4.2026.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa 3 luật lớn, giảm thủ tục hành chính và chuyển mạnh sang hậu kiểm, tăng phân cấp địa phương.
Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 17/2026/QH16 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Trịnh Việt Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng:
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh các dự án luật đất đai, môi trường (sửa đổi) ban hành phải đảm bảo 'sống được' - tức là người dân, doanh nghiệp thực hiện được, cơ quan quản lý áp dụng được.
Ngày 10-4, tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các dự án luật, trong đó yêu cầu thay đổi căn bản phương thức quản lý môi trường theo hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.
Ngày 10/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng ba dự án luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Nhấn mạnh nguyên tắc 'tiến độ phải đi liền với chất lượng', Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo ba luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Ngày 10/4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng ba dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng vừa có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa đổi 3 luật, gồm đất đai, môi trường, biển đảo.
Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có Thủ tướng Chính phủ, 6 Phó Thủ tướng Chính phủ và 17 bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông là Bộ trưởng trẻ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031, từng có thời gian dài công tác tại Thái Nguyên và làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trước khi được bổ nhiệm.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031. Kết quả, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội...
Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển bền vững.