Triều Tiên liên tục phóng tên lửa?

Càng gần đến thời điểm Mỹ-Hàn tập trận chung, dự kiến bắt đầu từ ngày 5-8 và sẽ kéo dài 16 ngày, nhịp độ Triều Tiên phóng tên lửa càng có vẻ dồn dập hơn. Từ tháng 5-2019 đến nay, Triều Tiên đã 4 lần phóng tên lửa tầm ngắn và riêng trong tuần này, Bình Nhưỡng đã 3 lần thực hiện hành động này. Vậy Triều Tiên đang muốn gì qua những hành động này?

Trong vụ phóng mới nhất, sáng sớm 2-8, Triều Tiên đã bắn các vật thể tầm ngắn chưa xác định vào vùng biển phía Đông Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết các vật thể được phóng từ Yonghung, thuộc tỉnh Nam Hamgyong, vào biển Nhật Bản. Theo giới chuyên gia, những động thái này thể hiện sự bất bình của Bình Nhưỡng trước việc Seoul mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và đang chuẩn bị tập trận chung với nước này.

Cảnh báo của Triều Tiên

Vụ phóng tên lửa sáng 31-7 diễn ra đúng vào lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegen đang có mặt tại Bangkok (Thái Lan) để tham dự diễn đàn an ninh với các nước Đông Nam Á. Trong khi đó, ngoại trưởng Triều Tiên vắng mặt trong sự kiện ngoại giao diễn ra tại thủ đô Thái Lan này. Chuyên gia Harry Kazianis thuộc Trung tâm vì Lợi ích Quốc gia tại Washington cho rằng, những vụ phóng tên lửa là lời cảnh báo của Triều Tiên gửi tới Mỹ và Hàn Quốc, rằng 2 nước này nên ngừng các cuộc tập trận, nếu không Bình Nhưỡng “sẽ khiến căng thẳng gia tăng đến mức sục sôi”. Chuyên gia này dự báo Bình Nhưỡng sẽ còn tiến hành thêm nhiều vụ thử nữa trước khi các cuộc tập trận bắt đầu vào tuần tới và cả sau này. Ông nói: “Một câu hỏi duy nhất đặt ra là liệu Bình Nhưỡng có dám thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hay một tên lửa tầm xa có khả năng phóng tới lục địa Mỹ hay không?”.

Trong khi đó, Jeong Yong-tae, GĐ Viện Nghiên cứu Triều Tiên, nhận định rằng, với các vụ thử tên lửa tầm ngắn này, Bình Nhưỡng muốn gây sức ép để Washington “có thiện chí hơn khi bước vào bàn đàm phán và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của họ”.

Cách đây ít ngày, một quan chức Triều Tiên cho biết đối thoại Mỹ-Triều về hạt nhân “sắp được nối lại trong tương lai không xa”. Tuy nhiên, đến ngày 30-7, trên đường đến họp tại Bangkok, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo lại không mấy lạc quan khi nói rằng ông “không biết khi nào” hai bên sẽ gặp lại nhau và hy vọng rằng thời gian chờ đợi sẽ “không quá lâu”. Đồng thời, ngoại trưởng Mỹ thận trọng nhận định tiến trình đàm phán “cần nhiều thời gian”.

Ông Stephen Biegen, Đặc sứ Mỹ về vấn đề Triều Tiên cho biết, cuối tháng 6-2019, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại đường biên giới liên Triều, nguyên thủ hai nước đã cam kết nối lại đàm phán trong “một vài tuần lễ nữa”. Hơn một tháng đã trôi qua, đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng không mấy tiến triển. Chuyên gia Henri Feron, nghiên cứu sinh kỳ cựu tại Trung tâm Chính sách Quốc tế tại Washington, bình luận rằng Mỹ và Hàn Quốc cần xem xét việc tạm hoãn các vụ tập trận, hoặc đề xuất những giải pháp khác nhằm giảm bớt căng thẳng. Ông nhấn mạnh: “Tôi cho rằng có nguy cơ cao là các cuộc đối thoại sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu Washington và Seoul tiếp tục phớt lờ những quan ngại của Bình Nhưỡng về các vụ tập trận của mình”.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác cũng bình luận rằng Triều Tiên sẽ bạo gan gây sức ép một cách đầy khiêu khích để đạt được sự nhượng bộ của Mỹ trong bối cảnh ông Trump thể hiện sự háo hức rõ ràng trong việc duy trì đàm phán với Bình Nhưỡng để đảm bảo một thành công về chính sách ngoại giao trước thềm chiến dịch tái tranh cử năm 2020.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu

Bình Nhưỡng đã hết kiên nhẫn?

Xung quanh các động thái dồn dập mà Bình Nhưỡng thực hiện trong thời gian qua, giới chuyên gia đặt câu hỏi: liệu có phải Triều Tiên đã hết kiên nhẫn? Thứ nhất, Bình Nhưỡng từng đe dọa rằng đợt tập trận chung Mỹ-Hàn lần này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hạt nhân Triều Tiên. Tuy vậy, theo nhận định của GĐ Viện Nghiên cứu Triều Tiên Jeong Young-tae tới nay, Bình Nhưỡng chỉ bắn tên lửa tầm ngắn, tránh để hành động khiêu khích đi quá xa, vĩnh viễn đóng cửa đối thoại với ông Trump.

Vẫn theo chuyên gia này, mục tiêu thứ hai mà Triều Tiên nhắm tới có lẽ chỉ là gây áp lực với Mỹ, nhưng tránh chọc giận Washington. Mọi người đều nhận thấy ông Trump thường tỏ ra kiên nhẫn và độ lượng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuần trước, Nhà Trắng nhanh chóng cho rằng vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng không phải là một lời “cảnh cáo nhằm vào Mỹ”, mà ngay giữa hai nước Triều Tiên cũng có những xung khắc với nhau. Sau vụ phóng sáng 2-8, Tổng thống Trump đã hạ thấp vụ phóng tên lửa lần thứ 3 của Triều Tiên chỉ trong một tuần, khi cho rằng đó là những tên lửa tầm ngắn và "rất tiêu chuẩn" và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mong muốn của ông trong đàm phán với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng đánh giá này là “một sự ngây thơ quá đáng”, thậm chí là nguy hiểm bởi ông Trump gián tiếp để yên cho ông Kim Jong-un thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn chừng nào an ninh của Mỹ không bị đe dọa, nhưng còn an ninh của các đồng minh châu Á của Mỹ, của khoảng 30.000 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc thì sao? Giờ đây, mọi con mắt đang hướng về Washington, chờ đợi phản ứng và những động thái cụ thể của Nhà Trắng.

Hồng Phúc

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trieu-tien-lien-tuc-phong-ten-lua-157546.html