Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn bằng thủ đoạn mua, bán nhân vật trò chơi trực tuyến

Ngày 5-5, Đại tá Hồ Văn Mười- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá 1 đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua mạng Internet dưới hình thức đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng và ra quyết định truy nã 1 đối tượng để điều tra về hành vi: “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng”.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Quang Ngọc.

Được biết, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, đầu năm 2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này. Đến đầu tháng 3-2021, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn qua mạng Internet bằng hình thức đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá”. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Nguyễn Quang Ngọc (1995, trú xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng”.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục làm rõ và ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Thị Liên (1986, trú huyện Ma Drắc, tỉnh Đắk Lắk); Ngô Trường Quang Huy (1998, trú huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thị Kim Thoa (1996, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng”. Đồng thời, ra quyết định truy nã đối với Tsai Tuan Phong (1997, quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian làm quản lý một quán Bar tại TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Quang Ngọc quen với Tsai Tuan Phong. Đến tháng 7-2020, Phong giới thiệu cho Ngọc về hình thức mua bán cầu thủ trong trò chơi trực tuyến “Huyền thoại bóng đá”, nếu mời được nhiều người chơi thì sẽ thu được nhiều tiền. Phong rủ Ngọc tham gia trò chơi theo đường link mà Phong chỉ dẫn để kiếm tiền, đảm bảo không bị mất tiền vì trước khi trò chơi bị sập thì Phong sẽ thông báo cho Ngọc biết. Phong đề nghị Ngọc thu gom các tài khoản ngân hàng bán cho Phong để Phong sử dụng nhận tiền của người chơi game.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù biết đây là trò chơi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người chơi nhưng Ngọc vẫn giới thiệu cho anh Quân (trú huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) tham gia đầu tư vào trò chơi và đề nghị anh Quân rủ thêm nhiều người khác tham gia. Để lôi kéo người chơi, Phong và Ngọc đã lập nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram giới thiệu là quản lý trò chơi và cam kết nếu tham gia đầu tư vào trò chơi sẽ có lợi nhuận cao, nếu bị thua lỗ sẽ được đền tiền. Ngọc và các đối tượng đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người trên toàn quốc; trong đó Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng, Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Đắk Nông, các đối tượng đã lôi kéo 17 người chơi và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ 511,4 triệu đồng, 5 ĐTDĐ, 1 laptop, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc; đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài với quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi liên quan đến nhiều địa phương trong cả nước. Có đối tượng là người nước ngoài với vai trò chính trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi dùng nhân vật trong trò chơi điện tử làm đối tượng để mua bán, đây là thủ đoạn mới, lần đầu tiên bị Cơ quan chức năng phát hiện đấu tranh, triệt phá tại Việt Nam. Do đó, để đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này đạt hiệu quả cao, cùng với việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an và ngành chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, mạng internet, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_242488_triet-pha-duong-day-lua-dao-quy-mo-lon-bang-thu-doan-mua-ban-nhan-vat-tro-choi-truc-tuyen.aspx