Triển lãm 'Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình'

Gian trưng bày mô hình giàn khoan, mô hình điện gió ngoài khơi và các sản phẩm chế biến từ dầu khí, nhiên liệu đặc chủng quốc phòng của Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tại Triển lãm 'Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình' được đánh giá cao và thu hút đông đảo khách tham quan.

Triển lãm "Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) quy tụ sự tham gia nhiều lĩnh vực trọng yếu như chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cải tiến kỹ thuật, giáo dục - y tế, hành chính công, dịch vụ - logistics - tài chính… Sự kiện với 80 gian trưng bày các sản phẩm, mô hình, sáng kiến tiêu biểu của công nhân, người lao động trên phạm vi toàn quốc.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham quan mô hình giàn khoan của Công đoàn Petrovietnam. Ảnh: Hằng Nga

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham quan mô hình giàn khoan của Công đoàn Petrovietnam. Ảnh: Hằng Nga

Các gian trưng bày được thiết kế với "không gian sáng tạo mở", giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ, mô hình minh họa, khu trải nghiệm số và khu tương tác trực tiếp với khách tham quan. Mỗi gian trưng bày là một câu chuyện đổi mới, thể hiện nỗ lực không ngừng vươn lên, đóng góp vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trong đó, gian trưng bày mô hình giàn khoan, mô hình điện gió ngoài khơi và các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng quốc phòng của Công đoàn Petrovietnam thể hiện thông điệp về tầm vóc của ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia trong hành trình chinh phục đại dương; chủ động khai thác nguồn lực biển, bảo đảm an ninh năng lượng, đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Các đại biểu tham quan mô hình điện gió ngoài khơi của Công đoàn Petrovietnam. Ảnh: Hằng Nga

Các đại biểu tham quan mô hình điện gió ngoài khơi của Công đoàn Petrovietnam. Ảnh: Hằng Nga

Mô hình điện gió ngoài khơi là điểm nhấn đáng chú ý trong khu trưng bày của Công đoàn Petrovietnam. Dự án được Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) - đơn vị thành viên của Petrovietnam thực hiện. Trong vòng 18 tháng, PTSC đã chế tạo thành công 33 chân đế trụ điện gió ngoài khơi, mỗi chân đế cao gần 100m và nặng khoảng 2.350 tấn.

Vị trí đặt chân đế tại eo biển Đài Loan - vùng biển cực kỳ khắc nghiệt, với sóng gió và dòng chảy ngang tầm biển Bắc châu Âu, địa hình đáy biển liên tục biến động với những triền cát cao tới 10m. Đây là thách thức mà ngay cả nhiều nhà thầu quốc tế dày dạn kinh nghiệm cũng phải dè chừng.

Mô hình điện gió ngoài khơi. Ảnh: Hằng Nga

Mô hình điện gió ngoài khơi. Ảnh: Hằng Nga

Việc tham gia vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi là minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình của Petrovietnam trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, mở ra kỷ nguyên phát triển xanh và bền vững. Qua đó, cung cấp nguồn điện ổn định lâu dài, giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, thu hút đầu tư hàng tỷ USD, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ - thiết bị - công nghệ trong và ngoài nước.

Petrovietnam đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - loại nhiên liệu trước đây Việt Nam hoàn toàn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm nhiên liệu đặc chủng cho các khí tài quân sự, qua đó góp phần giảm tỷ lệ nhập khẩu. Công trình được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mô hình giàn khoan PVDRILLING 1. Ảnh: Hằng Nga

Mô hình giàn khoan PVDRILLING 1. Ảnh: Hằng Nga

Đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Petrovietnam cùng Công đoàn Petrovietnam sẽ đẩy mạnh phát động các chương trình thi đua lao động sáng tạo, xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua đó, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong mỗi cá nhân, để trí tuệ lao động Việt đồng hành cùng bước tiến của đất nước trong kỷ nguyên phát triển xanh và bền vững.

Tính từ năm 2015 đến nay, Petrovietnam đã vinh dự được trao 6 Giải thưởng Hồ Chí Minh; 4 Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; 46 Giải thưởng VIFOTEC (trong đó, có 4 giải Nhất); 30 Bằng độc quyền sáng chế/chấp nhận đơn trong nước; 4 Bằng độc quyền sáng chế/chấp nhận đơn quốc tế.

Hoàng Yến

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/trien-lam-hanh-trinh-sang-tao-khat-vong-vuon-minh-10384318.html