Triển lãm ảnh Trường Sa trong ta

Triển lãm ảnh Trường Sa trong ta vừa khai mạc tại Nhà Thông tin - Triển lãm 93 Ðinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Ðây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 54 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (1964 - 2018), góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo đến cộng đồng.

Tác phẩm “Mang nụ cười đến với đảo nhỏ thân thương” của tác giả Lê Nguyễn.

Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh được tuyển chọn từ hàng nghìn ảnh, do 12 nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà báo đã sáng tác khi đến Trường Sa. Qua triển lãm, người xem được cảm nhận vẻ đẹp của biển trời Tổ quốc và hiểu hơn cuộc sống của chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 7-8.

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2018

Nối tiếp thành công từ những mùa thi trước, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát động cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2018, hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2018). Cuộc thi đã góp phần phát hiện nhiều giọng ca tài năng của âm nhạc Việt Nam như ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương…

Sau vòng sơ tuyển (từ ngày 13 đến ngày 17-8), Ban tổ chức sẽ lựa chọn 60 thí sinh vào vòng bán kết (từ ngày 18 đến ngày 20-9). 10 thí sinh xuất sắc tham dự đêm chung kết diễn ra ngày 7-10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 150 triệu đồng, bao gồm: một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, bốn giải khuyến khích và một giải hát ca khúc về Hà Nội hay nhất.

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững

Tạp chí Cộng sản phối hợp Tỉnh ủy Lâm Ðồng vừa tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững: thực trạng và giải pháp” tại TP Ðà Lạt. Hội thảo thu hút hơn 65 tham luận và nhiều ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch và nông nghiệp, nêu rõ thực trạng, tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tại Việt Nam; khẳng định phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững là hướng đi đúng đắn.

Phân tích những hạn chế, bất cập, như chưa có tầm nhìn phát triển dài hạn, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư. Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả nổi bật tại các địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phù hợp điều kiện thực tiễn, nhằm phát triển hiệu quả loại hình du lịch nông nghiệp...

Liên hoan các tác phẩm Lưu Quang Vũ

Nhân 30 năm ngày mất nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1988-2018), Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức đợt biểu diễn các tác phẩm đặc sắc của Lưu Quang Vũ mang tên “Liên hoan các tác phẩm Lưu Quang Vũ”. Theo đó, vào các tối thứ bảy từ ngày 4-8 đến ngày 1-9, các vở diễn “Lời nói dối cuối cùng”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Ai là thủ phạm?”, “Lời thề thứ 9” sẽ được biểu diễn phục vụ công chúng trên sân khấu Nhà hát Lớn và Nhà hát Tuổi trẻ.

Ðây là bốn tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã gây tiếng vang trong các kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc, góp phần làm nên tên tuổi của Nhà hát Tuổi trẻ và đến nay, vẫn giàu tính thời sự và giá trị nhân văn.

Vẻ đẹp cuộc sống ngoại thành Hà Nội

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội vừa tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật Cuộc sống ngoại thành Hà Nội tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 139 tác phẩm xuất sắc, được lựa chọn từ 1.750 tác phẩm của gần 300 tác giả tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ 48, năm 2018 có cùng chủ đề. Triển lãm mang đến cái nhìn đa dạng về cuộc sống đang từng ngày đổi mới ở ngoại thành Hà Nội, trong đó nhiều nhất là các tác phẩm được sáng tác ở các huyện: Ðan Phượng, Thanh Trì, Hoài Ðức và Ðông Anh. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 7-8.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/37220202-trien-lam-anh-truong-sa-trong-ta.html