Triển khai Chiến lược ứng phó đe dọa an ninh phi truyền thống: ưu tiên công nghệ dự báo sớm
Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Cơ quan chức năng ưu tiên phát triển công nghệ dự báo, cảnh báo sớm để dự báo sớm thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tội phạm công nghệ cao.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nêu rõ trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, các đe dọa như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, dịch bệnh, tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp. Chiến lược khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ.
Mai Loan - Hương Giang
Tin nóng
5 nhóm vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là những trụ cột chiến lược định hình tương lai phát triển đất nước: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số; phát huy ưu thế mô hình chính quyền địa phương hai cấp; siết chặt kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Nắm vững và triển khai hiệu quả 5 trụ cột này chính là tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu vệt bài phân tích chuyên sâu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề trên.
Một mối quan hệ hợp tác bền vững trên nền tảng truyền thống, nhưng không ngừng được mở rộng cả về chiều sâu và bề rộng. Đó là những cảm nhận rất rõ ràng về quan hệ Việt-Nga trong chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ngoài những trụ cột hợp tác mang tính biểu tượng truyền thống như hợp tác dầu khí, giáo dục, khoa học-công nghệ và văn hóa, hai trụ cột hợp tác mới đã được định hình, hứa hẹn sẽ mang lại những công trình mang tính biểu tượng lịch sử của tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga...
Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép các hãng hàng không trong nước áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa, với mức thu linh hoạt theo biến động giá nhiên liệu bay Jet A1.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị thời gian tới Hà Nội tập trung tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy chính quyền, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tư duy hiện đại; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương, hiệu lực ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển đất nước, mở ra kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Ngày 27/3, vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến nắng nóng phát triển mạnh trên cả nước. Tại Bắc Bộ và miền Trung, nắng nóng cục bộ xảy ra rầm rộ tại khu vực vùng núi phía Tây. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt nóng với nền nhiệt miền Đông chạm ngưỡng 37 độ.
Tin mới
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong 2 ngày 22-23/3, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã tham dự Lễ hội thành phố Veliko Tarnovo và có buổi làm việc với Thị trưởng Daniel Panov nhằm thúc đẩy hợp tác giữa địa phương này với các tỉnh, thành của Việt Nam.
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.
Đêm 26-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá các loại xăng, dầu (trừ mazut). Theo đó, các loại cùng giảm 970-5.620 đồng/lít, kg tùy loại.
Các bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng cả về y tế cũng như kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe, từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào điều trị sang chăm sóc toàn diện; lấy dự phòng, phát hiện sớm để quản lý người bệnh tại cộng đồng.
Dưới vỏ bọc 'cứu trợ người tị nạn', tổ chức khủng bố 'Ủy ban cứu người vượt biển' (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.
Ngày 27/3, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 27/3/2026, miền Bắc sáng có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa nắng đến 30 độ; riêng Tây Bắc có nơi trên 35 độ; khoảng 28-29/3, khu vực vùng núi xuất hiện mưa giông.
Hôm nay và ngày mai (27-28/3), miền Bắc tiếp tục có sương mù và mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ. Từ đêm mai đến ngày 29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Từ ngày 30/3, nền nhiệt miền Bắc bật tăng mạnh, trời có nắng nóng diện rộng.











