Tri ân những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) là danh hiệu cao quý mà Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng hoặc truy tặng những phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

1. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo, tỉnh có trên 30.000 liệt sĩ, trên 12.000 thương binh, bệnh binh,... trong tổng số trên 102.000 người có công với cách mạng.

Tỉnh có thêm 13 Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng

Anh Nguyễn Thanh Huyên (cháu nội và là người thờ cúng Mẹ VNAH Lê Thị Tầm, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước) cho rằng, không có nỗi đau nào bằng mất đi người thân yêu. Chiến tranh để lại nhiều mất mát cho các gia đình Mẹ VNAH. Bản thân là cháu nội của Mẹ VNAH, anh cảm thấy xúc động trước sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình có công với nước. “Tôi tin rằng, sự quan tâm, hỗ trợ ấy xuất phát từ tình cảm chân thành, sự biết ơn đối với các mẹ cũng như thân nhân các mẹ. Ngày nay, được sống trong cảnh đất nước thanh bình, tôi vui hơn khi chứng kiến quê hương mình ngày càng đổi mới. Tôi cũng giữ gìn, động viên các con sống xứng đáng với truyền thống gia đình” - anh Huyên nói.

Bước từng bước chân khó nhọc, đôi mắt đỏ hoe, thương binh Nguyễn Văn An (xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng) xúc động ngày mẹ của mình được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH trong dịp cuối tháng 4 vừa qua. Ông An chia sẻ, bản thân ông cảm thấy tự hào khi trong gia đình có đến 2 Mẹ VNAH. Đó là bà nội và mẹ ruột của ông. Ông An bộc bạch: “Gia đình tôi xuất thân là nông dân nhưng có truyền thống cách mạng. Mẹ của tôi sinh được 5 anh em, hy sinh 2 người. Riêng tôi là thương binh hạng 2/4. Phát huy truyền thống gia đình, tôi động viên con, cháu trở thành những công dân tốt để phục vụ Tổ quốc”.

2. Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cho biết, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Long An lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Đến nay, toàn tỉnh có 5.365 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH; có trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Kỷ niệm chương Tù đày; gần 80.000 người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam lần thứ II (tháng 9/1967), tỉnh vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Tuổi trẻ tỉnh luôn dành sự quan tâm, tri ân đối với những gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Những năm qua, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những Bà mẹ VNAH còn sống đều được các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể nhận phụng dưỡng suốt đời và thường xuyên thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần để an ủi phần nào nỗi đau của các mẹ. Long An là tỉnh đầu tiên có chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa cho người thờ cúng Mẹ VNAH.

Tuy nhiên, sự phụng dưỡng, chăm lo đó so với sự hy sinh, mất mát của các mẹ là rất khiêm tốn. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, dành sự quan tâm đặc biệt đối với các mẹ và gia đình của Mẹ VNAH.

Tất cả những Bà mẹ VNAH trên cả nước thật xứng đáng với 8 chữ vàng do Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khen tặng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Tuổi trẻ hôm nay không biết đến đạn bom, không tận mắt chứng kiến những đau thương, mất mát trong những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc nhưng họ đều hiểu rằng, cái giá của cuộc sống hôm nay là sự hy sinh của nhiều thế hệ trước, trong đó có những nỗi đau, sự mất mát lớn lao của những người Mẹ VNAH./.

Trong tổng số 5.365 Bà mẹ VNAH trên toàn tỉnh, hiện còn sống 90 mẹ. Trong đó, có 1 mẹ có chồng và 6 người con là liệt sĩ; 4 mẹ có chồng và 5 người con là liệt sĩ; 8 mẹ có chồng và 4 người con là liệt sĩ; 54 mẹ có chồng và 3 người con là liệt sĩ; 282 mẹ có chồng và 2 người con là liệt sĩ; 864 mẹ có chồng và 1 người con là liệt sĩ; 8 mẹ - bản thân và 1 người con là liệt sĩ; 1 mẹ có 8 người con là liệt sĩ; 3 mẹ có 6 người con là liệt sĩ; 32 mẹ có 5 người con là liệt sĩ; 122 mẹ có 4 người con là liệt sĩ; 766 mẹ có 3 người con là liệt sĩ; 2.741 mẹ có 2 người con là liệt sĩ; 479 mẹ có 1 người con độc nhất là liệt sĩ.

Song Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tri-an-nhung-ba-me-viet-nam-anh-hung-a154828.html