Trên thao trường rộn tiếng ca

Dưới nắng nóng những ngày cuối tháng 4, trên khắp thao trường, bãi tập của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) vẫn vọng những khẩu lệnh huấn luyện chiến thuật của các phân đội, cách đó không xa là tiếng nổ vang khi chiến sĩ mới đang kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK… Không khí mỗi buổi tập như bước vào trận đánh thực thụ.

Điều đó đã góp phần giúp sư đoàn nhiều năm liền đạt kết quả cao trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Một trong những nguyên nhân có được kết quả đó là do đơn vị luôn tổ chức tốt nhiều hình thức cổ động thao trường.

Chúng tôi có mặt tại thao trường bắn súng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 cũng là lúc tiếng còi kèm khẩu lệnh của trực ban đơn vị vang lên: “Hết giờ tập, đơn vị tập trung giá súng, nghỉ giải lao”. Từng giá súng theo đội hình trung đội thẳng tắp. Ngay sau đó, Đội tuyên truyền xung kích trung đoàn phối hợp với Ban nhạc Đất Đỏ sư đoàn biểu diễn phục vụ bộ đội. Rất nhanh, sau tiếng hô của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 đã ngồi thành hàng đón xem “chuẩn ca sĩ nhà” biểu diễn. Mở đầu là lời giới thiệu hóm hỉnh của người dẫn chương trình, tiếp đó là ca khúc mang âm hưởng sôi động, bài tình ca cách mạng đi cùng năm tháng được các thành viên trong ban nhạc thể hiện với chất giọng khỏe, dàn trống, đàn cuốn hút, đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi những tràng pháo tay cứ âm vang mãi dù tiết mục biểu diễn đã khép lại.

 Đội tuyên truyền xung kích Trung đoàn 5 phối hợp với Ban nhạc Đất Đỏ của Sư đoàn 5 biểu diễn phục vụ bộ đội trên thao trường.

Đội tuyên truyền xung kích Trung đoàn 5 phối hợp với Ban nhạc Đất Đỏ của Sư đoàn 5 biểu diễn phục vụ bộ đội trên thao trường.

Theo Đại úy Nguyễn Bảo Tâm, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị sư đoàn, thời gian trước đây, hoạt động cổ động trên thao trường, bãi tập chủ yếu tập trung dưới hình thức băng rôn, khẩu hiệu, đọc sách, báo, tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi quân sự và phối hợp với hội phụ nữ đơn vị thực hiện “Tiếp sức mùa huấn luyện”. Các hình thức này có hiệu quả, song nhìn ở góc độ nào đó thiếu đi sự sáng tạo nên chưa thực sự lôi cuốn bộ đội tham gia nhiệt tình. Đại tá Phạm Như Quân, Phó chính ủy sư đoàn cho biết: “Xuất phát từ thực tế đó, cơ quan chính trị sư đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ cho đội tuyên truyền xung kích các trung đoàn phối hợp với Ban nhạc Đất Đỏ sư đoàn tổ chức luyện tập chương trình văn nghệ. Hằng tuần, căn cứ lịch huấn luyện của từng trung đoàn, lực lượng văn nghệ chủ động cơ động biểu diễn phục vụ bộ đội trong giờ nghỉ giải lao. Qua tuần đầu thực hiện nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, sư đoàn bước đầu triển khai thực hiện mô hình này ở Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 và khối cơ quan trực thuộc. Các thành viên trong ban nhạc được lựa chọn từ hạt nhân văn nghệ của đơn vị, bổ sung chiến sĩ có năng khiếu âm nhạc để tạo nhân tố mới và khuyến khích bộ đội đăng ký tham gia trên tinh thần "hát cho nhau nghe”.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Hội, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 giới thiệu: “Do thời gian nghỉ giải lao trên thao trường ngắn nên chương trình văn nghệ phục vụ bộ đội tối đa không quá 4 tiết mục. Bởi thế, để có sự đa dạng, phong phú, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ, đội tuyên truyền xung kích các trung đoàn đan xen nhiều loại hình nghệ thuật như: Đơn ca, tốp ca, múa phụ họa, nhảy hiện đại, dân vũ, độc tấu ban nhạc… Nội dung chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước”.

Binh nhì Thái Bá Dũng, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 phấn khởi: “Huấn luyện trên thao trường trong điều kiện thời tiết oi bức, cường độ vận động cao, liên tục nên ít phút nghỉ giải lao chúng tôi rất muốn được giải trí, thư giãn để tiếp thêm động lực bước vào nội dung huấn luyện tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn. Được nghe đồng đội hát chúng tôi rất phấn khởi, hào hứng. Những tiết mục văn nghệ vừa hay, đặc sắc, lại ý nghĩa đã thu hút và đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe trong không gian "sân khấu" đặc biệt của chiến sĩ. Tôi mong rằng, thời gian tới mô hình này tiếp tục được thực hiện giúp mang lại niềm vui, tiếng cười trong giờ nghỉ giải lao cho bộ đội”.

Từ thực tiễn ở Sư đoàn 5 cho thấy, phát huy vai trò đội tuyên truyền xung kích biểu diễn lưu động trên thao trường, bãi tập là cách làm hay nhằm cổ vũ, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết tốt, chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Bài và ảnh: HOÀNG ĐỨC DANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tren-thao-truong-ron-tieng-ca-618838