Trắng tay sau ly hôn, phải làm sao?

Ảnh minh họa

Câu hỏi

Tôi mất rất nhiều công sức đi lao động ở nước ngoài, gửi tiền về mua đất, xây nhà nhưng khi ly hôn lại ra đi bàn tay trắng. Chồng tôi nói rằng, căn nhà đó do bố mẹ chồng xây, đứng tên nên tôi không được hưởng phần nào. Tôi biết phải làm sao?

Trả lời

Ở Việt Nam có rất nhiều gia đình đưa con em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Với mong muốn có thu nhập, đồng lương cao để gửi về gia đình. Phụ giúp gia đình về kinh tế, tháo gỡ khó khăn, xây dựng nhà cửa. Vì lẽ đó, ở nhiều vùng quê, nông thôn các gia đình có con đi xuất khẩu lao động đã giúp đỡ gia đình mình xây dựng được nhà cửa khang trang, to đẹp. Nếu không có biến cố gì, thì khi họ về sẽ được hưởng thụ thành quả lao động sau bao nhiêu ngày biệt xứ đi làm ăn.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Khi ly hôn, nhiều người mới tá hỏa xem mình có được chia tài sản chung vợ chồng chính là căn nhà do công sức, tiền bạc làm ra lúc đi xuất khẩu lao động không? Lục lọi lại các chứng cứ chỉ thấy giấy chuyển tiền về, không ghi rõ tiền để làm gì, mà số tiền này gia đình tích lũy nhiều năm, cũng không rõ ràng của ai.

Vì thế, gần như không có chứng cứ rõ ràng chứng minh căn nhà là tài sản chung vợ chồng, chỉ biết nhà đó do bố mẹ xây, đứng tên nên bạn sẽ rất khó đòi hỏi chia phần. Trong cuộc sống thực tế, tiền bạc chính là phép thử lòng người, nhất là giữa những người thân, vợ chồng với nhau, có thể giúp đánh giá phẩm chất, giá trị của một con người. Nhiều người phụ nữ ra đi tay trắng, mất hết tất cả công sức, tiền bạc là như vậy.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Phương Nguyên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/trang-tay-sau-ly-hon-phai-lam-sao.html