Trong hai ngày 18 và 19-4, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, qua đó đưa ra các chỉ đạo cụ thể, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng - yếu tố đang được xác định là 'điểm nghẽn' lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công.
Chiều 19-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì cuộc làm việc về tiến độ các công trình phòng, chống úng ngập và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chiều 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thực địa các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng - yếu tố đang được xác định là 'điểm nghẽn' lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công.
Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra loạt dự án giao thông, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng để bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Chiều 19/4, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục kiểm tra trên thực địa tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.
Chiều 19-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thực địa các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.
Chiều 19-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thực địa tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, gồm: Cầu Mễ Sở - Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cầu Ngọc Hồi thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Khu đô thị Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ.
Chiều 18/4, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Kiểm tra 4 dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chốt thời hạn cụ thể phải hoàn thành từng phần việc cho mỗi công trình.
Qua kiểm tra tại 4 dự án trọng điểm mà thành phố đang triển khai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phải quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ để giảm ùn tắc, giảm úng ngập, giảm ô nhiễm cho nhân dân…
Tại buổi kiểm tra thực địa công trường các dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ yêu cầu thời gian hoàn thành cho từng hạng mục và toàn dự án. Ông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, nhiệm vụ của Công an Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển; đồng thời đi đầu, dẫn dắt, tham mưu chuyển đổi số góp phần tạo nền tảng, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Chiều 18-4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tài chính.
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng đã trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các dự án được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng kỳ vọng của người dân.
Chiều 18/4, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của các lực lượng: Tham mưu, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, An ninh nội địa và Tài chính Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026).
80 năm trôi qua, những trang sử vàng của Công an Thủ đô luôn ghi dấu ấn đậm nét của 5 lực lượng trọng yếu. Dù mang những nhiệm vụ đặc thù khác nhau nhưng tất cả đều chung một nhịp đập, một mục tiêu duy nhất: Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân Thủ đô.
Công an Thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các lực lượng tham mưu, an ninh nội địa, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và tài chính vào chiều 18/4.
Như An ninh Thủ đô đã thông tin, chiều 18-4, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống 5 lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính CAND của CATP Hà Nội đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội...
Chiều 18/4, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng: Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính CAND. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Theo ông Trần Đức Thắng, Vành đai 1 là trục xương sống, giải tỏa áp lực giao thông, mỗi ngày dự án chậm tiến độ là thêm 1 ngày người dân chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm.
Chiều 18-4-2026, Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 5 lực lượng: Tham mưu - An ninh nội địa - Cảnh sát hình sự - Cảnh sát quản lý hành chính và Tài chính.
Chiều 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và kênh La Khê, đây là những công trình trọng điểm trên địa bàn.
Chiều 18-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Chiều 18-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 16/4, tại Nam Ninh, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Công an TP Hà Nội cho biết, việc gắn trách nhiệm lực lượng công an cơ sở với kết quả duy trì trật tự đô thị trên địa bàn không chỉ nhằm xử lý những tồn tại trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế quản lý bền vững, thực chất và lâu dài.
Thời gian qua, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị tại Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều giữa các địa bàn. Tại một số nơi, vi phạm còn tái diễn, tập trung ở các lỗi phổ biến như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định…
Trưởng Công an phường Cửa Nam cùng cấp phó phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cảnh sát trật tự bị xếp loại 'không hoàn thành nhiệm vụ' vì để vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Nếu để vi phạm trật tự đô thị tái diễn, cấp ủy, chính quyền và công an xã, phường phải kiểm điểm trách nhiệm. Trường hợp lặp lại 3 lần sau nhắc nhở sẽ bị đánh giá 'Không hoàn thành nhiệm vụ', tái diễn tiếp sẽ bị xem xét xử lý cán bộ.
Tại phường Cửa Nam, Chỉ huy và 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố bị xem xét trách nhiệm, với hình thức phân loại cán bộ tháng 3/2026 ở mức 'Không hoàn thành nhiệm vụ', do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Tại phường Cửa Nam (TP Hà Nội), Ban Chỉ huy Công an phường cùng 14 cán bộ cảnh sát trật tự phụ trách địa bàn đã bị xếp loại 'Không hoàn thành nhiệm vụ' trong tháng 3/2026 do để xảy ra vi phạm trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị, Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam và 14 cán bộ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian qua, Công an TP. Hà Nội đã chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm giải quyết các 'điểm nghẽn' về trật tự đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân Thủ đô.
Với tinh thần quyết liệt giải quyết các 'điểm nghẽn' của Thủ đô, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhất trí với đề nghị của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy xã, phường nếu để xảy ra tái vi phạm nhiều lần về trật tự đô thị.
Sau khi xử lý 3.900 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong tháng 3/2026, Công an TP Hà Nội đề xuất siết trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trông giữ phương tiện trái phép.
Không chỉ đẩy mạnh xử lý vi phạm bằng công nghệ và tăng cường hậu kiểm, Công an thành phố Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm lập lại trật tự đô thị bằng cách gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn, từng đơn vị, từng cá nhân. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là không né tránh, không để vi phạm tái diễn kéo dài, qua đó từng bước xây dựng diện mạo Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.
Để có những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị với sự vào cuộc đồng bộ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương ngay từ cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân Thủ đô.
Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết các 'điểm nghẽn' của Thành phố, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương ngay từ cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân Thủ đô.
Sáng 15-4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh đã thực hiện nghi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh giai đoạn 2026-2030.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào sáng 14/4, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân.
Hơn 28 tỉ đồng là số tiền 115 tập thể, cá nhân quyên góp tại lễ phát động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.
Sáng nay (14/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng nay 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026.