Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.
Dự án tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội sau hơn 10 năm triển khai vẫn dang dở, nhiều hạng mục ngổn ngang, vừa được yêu cầu thi công khẩn cấp để kịp tiến độ.
Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.
Sáng 25/4, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Theo Học viện Tài chính, trong số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu từng học tập, nghiên cứu tại Học viện. Trong đó, có 2 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, 1 đồng chí là Phó Chủ tịch Quốc hội, 1 đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương.
Dự án kênh La Khê (Hà Nội) được khởi công từ 2019, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Việc thi công còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.
Quốc hội quyết định giao chính quyền TP Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội (HĐND 127 thẩm quyền, UBND 56 thẩm quyền, Chủ tịch UBND 16 thẩm quyền).
Đối với các 'điểm nghẽn' tại kênh La Khê, cơ quan chức năng cho biết sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm các điểm đen rác thải.
Chiều 23/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật phân cấp toàn diện 192 thẩm quyền cho thành phố, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính - ngân sách.
Sáng 22-4, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) cùng đông đảo những người ủng hộ đã long trọng tổ chức lễ đặt hoa và vào lăng viếng Vladimir Ilyich Lenin tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản thế giới (22-4-1870 - 22-4-2026).
Sau hơn 3 tháng thi công, các trụ cầu vượt tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh dần lộ diện, hình thành rõ nét trên tuyến Vành đai 1.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lênin; Thể chế mới, động lực mới mở đường cho Thủ đô phát triển; Đột phá để đạt được mục tiêu tăng trưởng; Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới; Chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất; Nỗ lực bảo vệ sức khỏe người dân; 'Tấm hộ chiếu' nâng tầm giá trị xuất khẩu… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànôịmới số ra ngày 23-4-2026.
Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2026), sáng nay, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài Lênin (đường Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội).
Đảng ủy UBND TP Hà Nội nêu khó khăn về tiến độ dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo đó, dự án có thể bị kéo dài vì xung đột giao cắt với ga metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh.
Kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2026), sáng 22/4, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin (phường Ba Đình, Hà Nội).
Lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của công nhân và nhân dân lao động thế giới.
Sáng 22/4/2026, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lenin (TP Hà Nội).
Sáng 22/4/2026, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lenin (TP Hà Nội).
Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2026), sáng 22-4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng làm Trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin (đường Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu thi công kênh La Khê theo diện khẩn cấp, các bên liên quan phải triển khai dự án này thật nhanh để trả lại lòng tin cho người dân.
Ngày 20-4, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn kiểm tra tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, đóng tại Đồng Nai về nội dung Hội thi 'Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp' Trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026.
Khí thế thi công trên các công trường dự án trọng điểm của Thủ đô Hà Nội những ngày này luôn sôi động, khẩn trương. Các mốc tiến độ đã được ấn định, vì vậy, từng phần việc, từng hạng mục công trình, dự án đang thi công trên tinh thần '3 ca, 4 kíp' để kịp đưa các công trình vào sử dụng theo kế hoạch đề ra, phục vụ tốt nhất người dân.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam đã tạo cơ chế vượt trội để tháo gỡ 'điểm nghẽn' phát triển văn hóa.
Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, sáng 20/4, các đại biểu đề nghị dành một tỷ lệ nhất định trong tổng mức đầu tư, có thể khoảng 1%, cho các hạng mục văn hóa, nghệ thuật gắn với công trình.
Sáng 20/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 Dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.
Sáng 20-4, thảo luận tại Tổ Hà Nội, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự thống nhất cao với việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.
Trước tình trạng vi phạm trật tự đô thị còn tái diễn, Hà Nội tăng cường xử lý, đồng thời gắn trách nhiệm cán bộ địa phương với kết quả duy trì kỷ cương đô thị.
Dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 7.210 tỷ đồng đã bàn giao toàn bộ mặt bằng. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành nền đường vào tháng 9/2026 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm.
Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ hoàn thành.
Chiều 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thực địa các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cam kết về tiến độ tại các công trình, dự án thì phải thực hiện bằng được để cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Chiều 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thực địa các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô: Cầu Mễ Sở; cầu Ngọc Hồi; đường Vành đai 2,5.
Trong hai ngày 18 và 19-4, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, qua đó đưa ra các chỉ đạo cụ thể, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng - yếu tố đang được xác định là 'điểm nghẽn' lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công.
Chiều 19-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì cuộc làm việc về tiến độ các công trình phòng, chống úng ngập và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chiều 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thực địa các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng - yếu tố đang được xác định là 'điểm nghẽn' lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công.
Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra loạt dự án giao thông, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng để bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Chiều 19/4, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục kiểm tra trên thực địa tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.
Chiều 19-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thực địa các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.
Chiều 19-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thực địa tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, gồm: Cầu Mễ Sở - Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cầu Ngọc Hồi thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Khu đô thị Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ.
Chiều 18/4, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Kiểm tra 4 dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chốt thời hạn cụ thể phải hoàn thành từng phần việc cho mỗi công trình.
Qua kiểm tra tại 4 dự án trọng điểm mà thành phố đang triển khai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phải quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ để giảm ùn tắc, giảm úng ngập, giảm ô nhiễm cho nhân dân…
Tại buổi kiểm tra thực địa công trường các dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ yêu cầu thời gian hoàn thành cho từng hạng mục và toàn dự án. Ông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ.