Thời gian gần đây, các doanh nghiệp đã chủ động đàm phán với chủ sở hữu trái phiếu để mua lại trái phiếu doanh nghiệp. Từ đó góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư, đồng thời cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian tái cơ cấu, phục hồi sản xuất kinh doanh.
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm 21/7/2023 khoảng 1,03 triệu tỷ đồng, chiếm 10,8% GDP năm 2022, bằng 8,3% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.
Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm đến ngày 21/7/2023, có 36 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng 61,2 nghìn tỷ đồng (giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022).
Trong bối cảnh thị trường biến động, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn để tái cơ cấu nguồn vốn. Tính đến cuối tháng 7/2023, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được doanh nghiệp mua lại trước hạn là 135,3 nghìn tỷ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vừa được chính thức đưa vào vận hành.
'Khoảng lặng'chỉ mang tính chất tạm thời giúp nhà đầu tư cũng như nhà phát hành có thời gian ngừng lại để nhìn nhận, kiểm tra điều kiện để từ đó có định hướng tham gia bền vững, hiệu quả hơn.
Thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đi vào hoạt động là cơ hội để hỗ trợ thị trường này hoạt động minh bạch hơn, khi thông tin của doanh nghiệp phát hành sẽ nhiều hơn và định kỳ hơn. Điều đó sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin tốt hơn về doanh nghiệp và sản phẩm trái phiếu, giúp nhà đầu tư yên tâm nắm giữ dài hạn và giảm sức ép trả nợ trước hạn cho tổ chức phát hành.
Để khôi phục niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ trái phiếu cần tuân thủ các tiêu chuẩn và trách nhiệm cao hơn trong phân phối.
Trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, mới chỉ có 19 mã trái phiếu được phát hành từ Tracodi, Vietcombank và Vinfast đã được đăng ký, với tổng giá trị là 9.000 tỷ đồng. Ước tính, tổng cộng 733 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ phải đăng ký ở HNX trong vòng ba tháng tới.
Theo ước tính của SSI, sẽ có 455 tổ chức phát hành phải đăng ký trái phiếu ở HNX trong vòng 3 tháng tới.
Sàn trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vừa được đưa vào giao dịch cùng với xu hướng lãi suất tiếp tục giảm… là những thông tin tích cực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng khả năng thanh khoản và khởi sắc hơn trong thời gian tới.