Hành vi vận chuyển pháo cấm từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời của Nguyễn Văn Ánh (Hải Dương) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội 'Buôn bán hàng cấm'.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg pháo nổ qua biên giới.
Vào hồi 00 giờ 45 phút ngày 25/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Pò Rẫy, thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh) đã ngăn chặn, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 96,8kg pháo.
Ngày 25/2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển ma túy, pháo hoa nổ qua biên giới.
Theo Bộ Y tế, tổng hợp các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1-1/2/2025), số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2024.
Theo số liệu của Bộ Y tế, trong 8 ngày nghỉ Tết (25/1 - 1/2/2025) đã có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa.
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu, mua bán pháo nổ trên địa bàn.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 118 trường hợp vi phạm, giao thông, phạt tiền hơn 340 triệu đồng. Riêng trong đêm giao thừa, phát hiện 34 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng pháo trái phép.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết từ 25/1 - 2/2, nhiều kế hoạch, phương án trực ban, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông (ATGT) để Nhân dân vui xuân đón Tết đã được công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai. Qua đó, nhiều vụ vi phạm đã kịp thời được phát hiện, ngăn chặn.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tại Thanh Hóa có 27 ca tai nạn liên quan tới pháo nổ, pháo hoa phải nhập viện điều trị.
Ngày 1/2, Bộ Y tế thông tin trong 24 giờ qua, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.684 trường hợp. Trong 7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, số lượng tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người. Có 456 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa.
Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm mà các loại tội phạm liên quan đến pháo nổ tăng cao và diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng sơ hở trong việc quản lý hành chính, cũng như tâm lý của người dân để tiến hành các hoạt động vi phạm, tội phạm.
Trong ngày 29/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), trên cả nước đã có 205 ca khám, nhập viện cấp cứu vì liên quan đến pháo hoa và pháo nổ.