TPHCM: Nhiều địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao

Chiều 2-4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý 1; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2-2024 của UBND TPHCM.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận xét tình hình kinh tế thành phố quý 1-2024 tăng trưởng tương đối khá. Đây là tín hiệu vui. Tuy nhiên, tác động của tình hình kinh tế thế giới khiến tăng trưởng tín dụng chưa cao, tác động của lãi suất đến phục hồi và tăng trưởng chưa cao; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao, thị trường bất động sản cũng chưa phục hồi tốt.

Điều đó cho thấy kinh tế TP chưa phục hồi mạnh mẽ. Đồng chí nhận xét nhiệm vụ của quý 2 và những quý còn lại của năm là rất nặng nề. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phân tích những khía cạnh, đề ra những giải pháp đủ mạnh để tăng trưởng quý 2 như mong muốn.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong quý 1-2024, các địa phương được ghi nhận đã có nhiều đóng góp cho tăng trưởng của TP, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công, thu – chi ngân sách. Chia sẻ về kinh nghiệm giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho hay, năm 2024, quận được giao vốn kế hoạch đợt 1 cho 39 dự án, với tổng vốn hơn 2.916,3 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng cho bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngay từ đầu năm, quận tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lên kế hoạch, giao việc cho từng người, từng cơ quan và rà soát hàng tuần, hàng tháng. Đến nay quận đã giải ngân được hơn 35% so với kế hoạch năm. Thời gian tới, quận tiếp tục tập trung đầu tư công, trong đó tập trung đẩy mạnh xây lắp, chi trả tiền cho người dân để thu hồi mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Còn các địa phương khác như UBND huyện Củ Chi, TP Thủ Đức cũng hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM với tỷ lệ lần lượt 10,5% và 12,3%. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, năm nay TP Thủ Đức tập trung trọng tâm cho dự án đường Vành đai 2. Dù hiện chưa giao vốn chính thức nhưng địa phương chủ động thực hiện công tác kiểm đếm, lên kế hoạch cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi HĐND TPHCM bố trí vốn, TP Thủ Đức sẽ tập trung giải phóng mặt bằng trong quý 3, bàn giao cho chủ đầu tư khởi công quý 4-2024.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho hay, 3 tháng đầu năm huyện thực hiện tốt một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo được cam kết, đạt 10,5%; thu ngân sách đạt 33,8% chỉ tiêu năm. Nêu một số vướng mắc trong quy hoạch chưa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đề nghị UBND TP quan tâm đến việc quy hoạch khu đô thị Tây Bắc; quy hoạch 10 phân khu ven sông Sài Gòn. Bên cạnh đó, còn một số dự án có đất công trên địa bàn huyện Củ Chi đang gặp khó khăn rất lớn, nhiều dự án tiến hành 5-6 năm nhưng chưa có quyết định giao đất. Chủ tịch UBND huyện này đề nghị các sở, ngành sớm tham mưu UBND tháo gỡ để địa phương triển khai sớm.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích thêm về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng đánh giá các địa phương tập trung quyết liệt trong vận động người dân đồng thuận; chuẩn bị quỹ nền và quỹ nhà tái định cư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Thời gian tới, sở phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Theo phân tích của Cục Thống kê TPHCM, trong quý 1-2024, dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế TPHCM vẫn có nhiều gam màu sáng hơn trên cơ sở tiếp nối đà phục hồi tăng trưởng năm 2023. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Cục Thống kê TPHCM đề xuất 6 giải pháp trọng tâm. Trong đó, kích cầu tiêu dùng nội địa là giải pháp hàng đầu, là động lực chính của tăng trưởng Thành phố và hiện tổng cầu nội địa khá thấp so với mức tiềm năng.

Ngoài ra, trong bối cảnh kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn thì giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa chiến lược, tạo sự lan tỏa sang các ngành khác và thúc đẩy kinh tế - xã hội trong trung hạn và dài hạn. Mặt khác, xuất, nhập khẩu vẫn là động lực quan trọng đến tăng trưởng vì vậy TP cần khẩn trương, đi đầu thu hút các ngành, lĩnh vực sẽ trở thành xu hướng phát triển của kinh tế thế giới như xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao. Bên cạnh đó đẩy nhanh việc đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương thông tin thêm, các chỉ tiêu của quý 1 đều tăng nhưng người dân đang thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, kích cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục được đề xuất là giải pháp hàng đầu. Do đó, Sở Công thương đề xuất TP tiếp tục duy trì kéo dài thời gian chương trình khuyến mại tập trung. Bên cạnh đó, đề nghị TP cho phép doanh nghiệp khuyến mãi trên 50% khi tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng của cấp sở, ngành thành phố tổ chức.

Phân tích sâu về tăng trưởng GRDP TP quý 1-2024, PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM) nhận xét đây là tín hiệu vui của thành phố, vượt qua hết các kịch bản đã dự báo. Quan trọng hơn, đây là con số TP kỳ vọng trong những ngày đầu năm để tạo đà cho sự phát triển trong các quý tiếp theo. Để đạt được tăng trưởng trên, có ba nguyên nhân chính là sự tác động tích cực từ thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, về thể chế, Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội đã giúp TP tháo gỡ một số khó khăn. Về hạ tầng, TPHCM đã nỗ lực rất lớn trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là quý 1-2024, góp phần giải quyết các điểm nghẽn của thành phố. Mặt khác, TPHCM quy tụ được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, kiều bào ở nước ngoài về chung sức, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chọn TP làm điểm đến. Từ đó, PGS.TS Trần Hoàng Ngân đề nghị TPHCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ các lợi thế này, song song đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98…

NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-nhieu-dia-phuong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-hieu-qua-cao-post733517.html