TPHCM: Hướng dẫn bà con phòng chống cháy nổ lúc chờ cấp CCCD

Từ ngày 7-5-2021, Công an quận 7 (TPHCM) tổ chức đến các địa điểm cấp căn cước công dân (CCCD) và từng hộ gia đình, khu phố có nguy cơ cháy nổ cao để tuyên truyền, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hướng dẫn cách thoát nạn, thoát hiểm cũng như xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã tạo điều kiện cho “bà hỏa” len lỏi vào từng hộ dân khiến tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vụ cháy xảy ra vào giữa đêm 28-4-2021 tại chung cư mini 7 tầng (đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7) vẫn còn khiến người dân lo lắng.

Khi vừa thấy khói bốc lên từ tầng 5 của chung cư, nhiều người đã hô hoán nhau tháo cháy ra ngoài thoát thân, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người vẫn còn bị khói bủa vây, kẹt lại trong chung cư.

Khi Cảnh sát PCCC&CNCH vừa đến hiện trường lập tức triển khai phương án cứu người, dập lửa. Tại đây, lực lượng cảnh sát đã giải cứu được 24 nạn nhân thoát ra ngoài an toàn và hỗ trợ những người bị thương nặng đi cấp cứu trong đêm, triển khai phương án dập lửa, khống chế hỏa hoạn.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cháy, nổ xảy ra vào mùa nắng nóng kéo dài này, Công an quận 7 đã triển khai tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi khuyến cáo cháy, nổ và các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các khu phố có nguy cơ cháy nổ cao.

Đồng thời, lực lượng còn tổ chức phát thanh bằng loa của phường kết hợp trình chiếu các hình ảnh minh họa liên quan tại các điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn để người dân dễ tiếp cận và thực hiện.

Công an quận 7 chuẩn bị tờ rơi tuyên truyền đến từng người dân an toàn phòng chống cháy, nổ

Theo đó, Công an quận 7 khuyến nghị người dân phòng ngừa cháy nổ trong sử dụng điện bằng các biện pháp như: không câu mắc, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện, đèn trang trí. Khi ra khỏi nhà, phòng trọ phải tắt, rút mọi thiết bị điện khỏi ổ cắm, tắt cầu dao,... để tránh nguy cơ quá tải đường dây dẫn điện hoặc chạm, chập gây cháy.

Đối với việc sử dụng lửa khi đun nấu bắt buộc phải có người trong coi, luôn tắt bếp khi đi nơi khác làm việc. Ngoài ra, không nên sử dụng bình gas mini đã nạp sạc lại, thận trọng khi châm cồn vào bếp (phải chắc chắn là bếp đã tắt lửa trước khi tiếp cồn).

Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế đốt vàng mã. Chỉ nên đốt vàng mã trong thùng đựng bằng kim loại (hoặc trong các vật liệu không cháy) và tránh xa những khu vực dễ bén lửa.

Khi thắp nhang, nến phải đặt ở vị trí chắc chắn, tránh xa những đồ vật dễ cháy, phòng tránh va chạm gây đổ, ngã, bén lửa, cháy lan. Ngoài ra, không nên đốt rác, khi hút thuốc lá xong phải dập tắt tàn thuốc trước khi vứt vào thùng rác, không được đốt pháo sáng, pháo nổ, thả đèn trời,… để tránh gây cháy lớn ngoài khả năng kiểm soát.

Công an quận 7 tuyên truyền phòng chống cháy, nổ đến người dân trong lúc chờ làm thủ tục cấp căn cước công dân trên địa bàn quận

Đặc biệt, người dân không tích trữ xăng, dầu, cồn, hóa chất và những chất dễ bắt lửa khác trong nhà, phòng trọ. Không được phép chế tạo thuốc nổ, thuốc pháo và sang chiết gas, kinh doanh bình gas mini nạp sạc lại. Thận trọng khi sử dụng xăng, dầu, cồn, những loại dung môi dễ cháy trong việc vệ sinh thiết bị, đồ dùng và sơn sửa nhà, cửa, vật dụng trong nhà. Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ trong hàn, cắt kim loại khi sửa chữa nhà...

Dịp này, Công an quận 7 còn tổ chức tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình chủ động mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phòng chống cháy, nổ và thoát nạn và hướng dẫn người dân tự cứu và sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn.

Bên cạnh đó, lực lượng còn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Help 114” trên điện thoại để dễ dàng báo đến Tổng đài 114 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP nhờ trợ giúp.

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/huong-dan-ba-con-phong-chong-chay-no-trong-luc-cho-cap-cccd_111701.html