TPHCM: Bệnh viện dã chiến hết lòng, trách nhiệm trong công tác phòng dịch Covid-19

Những ngày đầu hoạt động, bệnh viện dã chiến TPHCM đã làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để phòng dịch Covid-19.

Tính đến sáng ngày 14/02, bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận cách ly 8 người dân từ Trung Quốc trở về, 3 người cư ngụ tại TPHCM và 5 người cư ngụ tại các tỉnh: Tây Ninh, Đắk lắk, Bình Định, Bình Thuận.

Tất cả đều có sức khỏe ổn định, không sốt, không có triệu chứng bất thường. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh viện huyện Củ Chi, bệnh viện quận Thủ Đức đã trực tiếp đóng góp nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động trong những ngày qua.

Bệnh viện dã chiến được sắp xếp thành 3 khu cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế, gồm: Khu cách ly điều trị người bệnh được chẩn đoán xác định, Khu cách ly theo dõi người có nguy cơ cao và Khu người bệnh ổn định chuẩn bị xuất viện.

Bệnh viện dã chiến chủ động, trách nhiệm trong công tác phòng dịch Covid-19

Bệnh viện dã chiến chủ động, trách nhiệm trong công tác phòng dịch Covid-19

Mỗi khu được sắp xếp tương ứng với quy mô 1-2 khu nhà tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Sở Y tế và Bộ Tư lệnh TPHCM cũng thống nhất bố trí thêm khối nhà “Khu hành chính” cho bệnh viện dã chiến, đây là nơi họp giao ban, tập huấn cho nhân viên y tế của bệnh viện dã chiến.

Ngoài việc hoàn tất sơn mới cho 6 khu nhà cách ly, hoàn chỉnh những công đoạn cuối cùng hồ xử lý nước thải, trang bị đủ 300 giường bệnh y tế theo đúng kế hoạch, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị hồi sức cho 6 giường cấp cứu tại phòng cấp cứu của bệnh viện dã chiến. Cán bộ chuyên trách của bệnh viện dã chiến đã triển khai phục vụ bữa ăn, cung cấp trang phục y tế, cung cấp khẩu trang và hướng dẫn cách sử dụng cho người bệnh được cách ly.

Cạnh đó, bệnh viện dã chiến cũng được trang bị 2 máy phiên dịch đa ngôn ngữ giúp cho nhân viên y tế thuận lợi trong giao tiếp với người bệnh được cách ly là người nước ngoài.

Hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để phục vụ người bệnh

Hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để phục vụ người bệnh

Ngoài ra, Sở Y tế và Bộ Tư lệnh thống nhất trang bị phương tiện liên lạc thuận lợi cho người bệnh và nhân viên y tế qua hệ thống camera thông minh, trang bị kết nối wifi cho người bệnh, trang bị màn hình tivi cho mỗi phòng cách ly giúp cho người bệnh không có cảm giác bị cô lập trong thời gian cách ly tại bệnh viện.

Để hỗ trợ và điều phối hiệu quả hoạt động của bệnh viện dã chiến, Sở Y tế và Bộ Tư lệnh thống nhất định kỳ và đột xuất tổ chức giao ban trực tuyến với Ban Giám đốc của bệnh viện dã chiến qua Trung tâm điều phối thông minh đặt tại Sở Y tế giúp kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, viên chức an tâm công tác tại bệnh viện dã chiến.

Kim Sáng (Theo Sở Y tế TPHCM)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-benh-vien-da-chien-het-long-trach-nhiem-trong-cong-tac-phong-dich-covid-19-36704.html