TP Hồ Chí Minh trao tặng nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đây là một trong những hoạt động thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa 90 căn nhà tình nghĩa, tình thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh triển khai, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Niềm vui của gia đình ông Trần Quốc Hưng khi nhận căn nhà mới. (Ảnh: Hồng Hải)

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng đơn vị tài trợ và địa phương tiến hành khởi công 90 công trình xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 4,4 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao 21 căn với tổng số tiền hơn 956 triệu đồng, bao gồm: Quận 2 (02 nhà); Quận 5 (04 nhà); Quận 8 (01 nhà); Quận Bình Thạnh (04 nhà), Quận Gò Vấp (02 nhà); Quận Phú Nhuận (04 nhà); huyện Bình Chánh (04 nhà).

Riêng trong ngày 18/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiến hành bàn giao căn nhà tình thương, tình nghĩa cho 3 hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nơi ở tại quận Bình Thạnh.

Các hộ được nhận nhà tình thương đợt này gồm: hộ ông Nguyễn Văn Tường (địa chỉ 558/10 Bình Quới, Phường 28); hộ ông Lê Văn Dũng (120/4 Nguyễn Lâm, Phường 3); hộ ông Trần Quốc Hưng (114/4/14 Bùi Đình Túy, Phường 12). Kinh phí xây dựng 3 căn nhà tình thương được trích ra từ Quỹ “Vì nghèo người” TP do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ mỗi hộ 60 triệu đồng. Số tiền còn lại để xây dựng, sữa chữa nhà tình thương do cá nhân hảo tâm hỗ trợ và gia đình đóng góp.

Chương trình nhằm chia sẻ những khó khăn về nơi ăn chốn ở, sinh hoạt của những người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách; góp phần động viên họ lạc quan, vững tin vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nguồn kinh phí sử dụng cho hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa được trích từ Quỹ Vì người nghèo Thành phố và nguồn vận động từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố.

Tiếp đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh tiến độ xây dựng và sớm đưa vào bàn giao 76 căn nhà tình thương, tình nghĩa còn lại cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-trao-tang-nha-tinh-thuong-cho-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-570318.html