TP Hồ Chí Minh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị
* Trà Vinh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp Ngay sau khi xác định chủ đề của năm 2020 là 'Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị', TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết với hơn 50 đầu việc cụ thể, có những nhiệm vụ tầm nhìn tới năm 2030.
* Trà Vinh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp
Ngay sau khi xác định chủ đề của năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết với hơn 50 đầu việc cụ thể, có những nhiệm vụ tầm nhìn tới năm 2030.
Nhờ đó, các địa phương, đơn vị trong toàn thành phố đã tích cực thực hiện chủ đề năm với tinh thần thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa bàn; 28 cơ quan, đơn vị đã đăng ký hơn 200 công trình, mô hình, giải pháp cụ thể; hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký xây dựng danh hiệu “doanh nghiệp văn hóa”. Các quận, huyện đều triển khai xây dựng và thực hiện quy ước khu phố, ấp, trong đó có nội dung thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; cùng với đó đẩy mạnh thực hiện chương trình bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý trật tư xây dựng tại cơ sở. Hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc được triển khai sôi nổi ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Việc thực hiện chủ đề năm 2020 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nâng cao chất lượng sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố. Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế văn hóa trọng điểm cấp thành phố và xây dựng quy hoạch tổng thể thiết chế văn hóa cấp cơ sở; tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung chủ đề năm 2020 gắn với đợt phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
Tỉnh Trà Vinh hiện có 64 trong tổng số 85 xã đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), trong đó 57 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Có hai xã đạt NTM nâng cao là xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần) và xã Long Ðức (TP Trà Vinh). Ngoài ra, có huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Kè đạt chuẩn NTM; thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Năm 2020, toàn tỉnh có 13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Hiện nay bảy xã đạt 19 tiêu chí, năm xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí và một xã đạt 13 tiêu chí. Ðối với 21 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, chỉ có một xã đạt cả 20 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 15 đến 19 tiêu chí. Huyện Càng Long có 10 trong số 13 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện đạt sáu trong số chín tiêu chí huyện NTM, hiện đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn NTM trong năm nay như đã đăng ký. Còn TP Trà Vinh đã đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM, đang hoàn chỉnh thủ tục để trình Trung ương xét và công nhận.
Sáu tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh đề ra nhiều giải pháp trong xây dựng NTM, trong đó chú trọng giải pháp xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn. Tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trọng tâm là chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng, vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu. Các địa phương trong tỉnh vận động nông dân sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng thương hiệu hàng hóa… để nâng cao giá trị nông sản. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; triển khai xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.








