TP Hồ Chí Minh đình chỉ tổ bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên

Chiều 2-4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận 10, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin ban đầu liên quan đến vụ 'Bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên trong Trường THCS Nguyễn Văn Tố' được thể hiện trong video lan truyền phổ biến trên mạng xã hội.

Ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND quận 10 cung cấp thông tin vụ việc tại buổi họp báo.

Theo lãnh đạo UBND quận 10, Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường 14, quận 10 thường xảy ra nhiều vụ mất tài sản nên ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc cho UBND phường 14, quận 10 và đề nghị hỗ trợ. Vào lúc 20 giờ ngày 31-3, tổ bảo vệ phát hiện có hai thiếu niên vượt rào vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố nên đã tạm giữ, khai thác. Hai thiếu niên là N.P.H.T. (sinh năm 2007) và N.D.TA. (sinh năm 2007, cùng ngụ quận 10) đã thừa nhận nhiều lần thực hiện hành vi lấy tài sản như: Máy tính casio, giầy, vợt cầu lông... Hai thiếu niên này là học sinh ở trường khác trên địa bàn và hiện nay đã nghỉ học. Sau khi nắm được sự việc các thành viên tổ bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên được ghi hình lại khiến dư luận rất bức xúc, UBND quận 10 đã nhanh chóng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh xử lý nghiêm vụ việc. Sáng 2-4, Ban Chỉ huy Công an quận 10 đã tiến hành điều tra và 4 thành viên tổ bảo vệ dân phố thuộc Khu phố 12, phường 14, quận 10 đã bị đình chỉ công tác. Đại diện UBND quận 10 cũng đã đến thăm hỏi, động viên hai thiếu niên bị đánh. Liên quan đến vụ việc, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo Công an quận 10 cùng các đơn vị các liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: VĂN KIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tp-ho-chi-minh-dinh-chi-to-bao-ve-dan-pho-danh-hai-thieu-nien-655813