Sau 50 năm kể từ khi thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác, TP.HCM vươn mình thành đại đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.
Nửa thế kỷ sau ngày mang tên Bác, TP.HCM đổi thay mạnh mẽ về diện mạo đô thị, quy mô kinh tế và đời sống người dân, mở ra tầm vóc mới cho một đô thị đầu tàu của cả nước.
Tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM không ngừng mở rộng không gian phát triển bằng những công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược. Từ các đại lộ xuyên vùng, những cây cầu vượt sông, tuyến metro đầu tiên đến các dự án kết nối biển, cảng và sân bay đang được triển khai, mỗi công trình đều ghi dấu một chặng đường phát triển và khát vọng vươn lên của đô thị 'đầu tàu' trong kỷ nguyên mới.
50 năm kể từ ngày mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM đã đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tròn 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM vươn mình mạnh mẽ từ đô thị hậu chiến thành trung tâm kinh tế hiện đại, ghi dấu bằng loạt công trình ấn tượng.
Trước ngày 2/7/2026, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công các siêu dự án như cầu vượt biển Cần Giờ, cảng nước sâu Cái Mép Hạ và hệ thống công viên ven sông Sài Gòn.
Công trình tại Phường Bình Dương, TP.HCM có tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao.
Dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 9 tới.