Sáng 30/10, triều cường tiếp tục vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường nội ô Cần Thơ chìm trong 'biển' nước. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp mực nước vượt báo động 3, người dân đi làm, chở con đi học chật vật di chuyển lúc cao điểm vào sáng sớm và chiều tối.
Các chuyên gia khí tượng cho rằng, đặc điểm của đợt mưa này là theo từng cơn ngắt quãng, chủ yếu xuất hiện ở vùng ven biển miền Trung.
Ngày 29/10, thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, triều cường có thể còn lên cao và kéo dài trong 3 ngày tới ở nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là tại TPHCM và TP Cần Thơ. Mực nước cao nhất quan trắc tại Trạm hải văn Vũng Tàu ngày 29/10 là 4,13 m (vào lúc 1 giờ 15 phút). Trong khi triều cường ở vùng biển Nam bộ vẫn khiến mực nước biển có xu hướng tăng thêm.
Tối 29/10, người dân TP. Cần Thơ tiếp tục chật vật xoay xở trên đường phố bởi triều cường đã vượt mức báo động III, nhiều nơi trong nội ô thành phố bị ngập sâu.
Chiều tối 29-10, nhiều tuyến phố ven rạch Thị Nghè trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, bị ngập trong nước khi triều cường lên trên báo động 3 hơn 17cm.
Cơn mưa khá lớn kết hợp với triều cường đạt đỉnh khiến hàng loạt tuyến đường ở Quận 7, Nhà Bè… bị ngập sâu.
Chiều 29-10, triều cường dâng cao kết hợp mưa to gần vào giờ xuất hiện đỉnh triều khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, đặc biệt là các khu vực ven sông, rạch.
Các quận, huyện bị ngập nặng nhất là huyện Nhà Bè và quận 7, quận 8, quận Bình Tân... Đây là những khu vực có hệ thống đê kè chưa hoàn thiện khiến nước từ sông, rạch tràn lên bờ.
Ngoài khu vực trũng ven sông rạch, triều cường dâng cao còn gây ngập một số đường trung tâm TP.HCM, khiến giao thông rối loạn.
Nhiều hộ dân dưới chân cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM những ngày qua phải vật lộn với nước ngập do triều cường dâng cao.
Theo dự báo, ngày 29-10 và trong những ngày tới, nước triều tại TPHCM tiếp tục dâng cao, có thể đạt báo động 3. Nhiều nơi tại TPHCM có thể tái ngập do triều cường.
Sáng 29-10, đợt triều cường lớn trên sông Hậu bắt đầu dâng cao, nước tràn vào nhiều tuyến đường và nhà dân trong nội ô TP Cần Thơ. Hoạt động bán buôn của hàng trăm người dân bị tê liệt trong buổi sáng.
Triều cường dâng cao khiến việc di chuyển, sinh hoạt của nhiều hộ dân tại TP.HCM bị ảnh hưởng, dự báo đỉnh triều sẽ lên cao trong vài ngày tới.
Nhiều năm qua, người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn luôn sống chung với tình trạng ngập nặng, hàng quán ế ẩm, người dân mệt mỏi nhưng chỉ biết thở dài nhìn nhau.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đợt triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch đã vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.
Theo dự báo, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch TP Cần Thơ tiếp tục lên cao và khả năng đạt đỉnh từ ngày 29 đến 31/10.
Dự báo đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai và các sông hạ lưu miền Tây Nam bộ có khả năng xuất hiện vào ngày 29 - 31/10 (tức 15 - 17 tháng Chín Âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và 17 - 19h.
Dự báo triều cường đạt đỉnh 1,69 m vào 17h30 ngày 30/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM chỉ đạo khẩn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM dự báo đạt đỉnh 1,7m vào ngày 29 và 30/10 tới, gây ngập những vùng trũng thấp và ven sông.
Theo Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 27/10, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An - sông Sài Gòn lên cao, vượt mức báo động III.
Mực nước cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đến ngày 28/10 vượt mức báo động 3 là 0,04m. Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng xuất hiện trong các ngày 29-31/10 (ngày 15-17/9 Âm lịch).
Chiều 26-10, nhiều tuyến đường tại TP Cần Thơ đã bị ngập nặng do mưa lớn. Theo một số người dân, những tuyến đường này thuộc diện 'mưa là ngập', nguyên nhân chính là do cống thoát nước yếu.
Theo dự báo, đỉnh triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29-31/10 (tức 15-17 tháng Chín Âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và 17-19 giờ.
Triều cường đạt đỉnh vào thời điểm chiều tối ngày 16/10 khiến nhiều khu vực ở quận 7, TP.HCM bị ngập lênh láng.
Mực nước các sông, kênh, rạch tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương lên nhanh theo đỉnh triều cường khiến một số tuyến đường ở khu vực trũng, thấp, ven sông bị ngập trong ngày 16-10.
Chiều tối 16/10, triều cường đạt đỉnh gây ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực trũng, thấp, ven sông ở TPHCM.
Ngày 15-10, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết, vùng hạ lưu ĐBSCL bắt đầu bước vào đợt triều cường lớn thứ hai của năm 2023. Trong ngày 15-10, mực nước trên sông Hậu tại TP Cần Thơ đạt 2m, mức báo động 3.
Vào thời điểm này, triều cường đang lập đỉnh khiến nước sông dâng cao, gây ngập sâu nội ô các tỉnh, thành phố; đồng thời đe dọa các khu vực sản xuất của người dân ở miền Tây Nam Bộ.
Ngày 3/10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký, ban hành công văn hỏa tốc về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục ngập úng do mưa lớn, triều cường gây ra trên địa bàn tỉnh.
UBND thành phố Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo triển khai công tác vệ sinh môi trường, chủ động ứng phó với các đợt triều cường dâng cao trong năm 2023, trong đó, yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường phố làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng...
Triều cường dâng cao khiến đoạn đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TPHCM) bị ngập sâu. Người dân, học sinh chật vật dắt xe về nhà giờ tan tầm.
Ngày 2/10, tại TP Cần Thơ, do triều cường dâng cao kèm theo mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trong nội ô TP ngập trong nước, gây ảnh hưởng đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân địa phương. Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước triều cường trên các sông, rạch còn tiếp tục lên cao và có khả năng vượt mức báo động III.