TP.HCM có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giao thông vận tải mới

Sáng 12/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định phân công, bổ nhiệm vị trí mới cho 2 giám đốc sở. Theo quyết định, bà Lê Thị Huỳnh Mai đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và ông Trần Quang Lâm giữ vị trí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP cho đồng chí Trần Quang Lâm

Theo đó, ông Trần Quang Lâm, 46 tuổi, quê Quảng Bình, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT. Ông Lâm từng làm Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), Phó giám đốc Sở GTVT và Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT.

Tương tự, bà Lê Thị Huỳnh Mai, 49 tuổi, quê Bến Tre, Phó giám đốc phụ trách Sở KH-ĐT được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH-ĐT, thay thế ông Sử Ngọc Anh trước đó được điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định cho ông Huỳnh Hồng Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 5 (Ban Quản lý Đường sắt đô thị) giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Sài Gòn; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động hết sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP giao phó. Cũng theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, hiện Sở KH-ĐT và Sở GTVT vẫn thiếu phó Giám đốc, TP sẽ tiếp tục xem xét, kiện toàn thêm.

Như vậy, đúng như kế hoạch dự kiến mà lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM thông tin trước đó, là trong tháng 4.2019 sẽ cơ bản kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan, đơn vị, sở ngành để khắc phục tình trạng khuyết nhân sự "cơ quan đầu não".

Gia Huy

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-co-giam-doc-so-ke-hoach-va-dau-tu-va-so-giao-thong-van-tai-moi-d98529.html