Tổng tuyển cử Indonesia: Sôi động ngay từ trước chiến dịch tranh cử

Sau tuần lễ khởi động và tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 19 đến 25-10, Indonesia đã chính thức xác nhận 3 cặp ứng cử viên liên danh tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán, vận động chính trị nhằm củng cố các liên minh, thu hút nhóm cử tri mới. Giới quan sát nhận định, dù chưa bước vào chiến dịch tranh cử nhưng không khí của 'đường đua' đến chức Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ tới đã hết sức sôi động.

Các ứng cử viên Tổng thống Indonesia từ trái sang ông Ganjar Pranowo, ông Prabowo Subianto, ông Anies Baswedan.

Ba cặp ứng cử viên liên danh cho vị trí Tổng thống, Phó Tổng thống gồm: Ông Ganjar Pranowo, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java thuộc đảng cầm quyền Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDI-P) - ông Mahfud MD, Bộ trưởng Điều phối chính trị, pháp lý và an ninh; ông Anies Baswedan, cựu Thống đốc Jakarta - ông Muhdimin Iskandar, Chủ tịch đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB); ông Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch đảng Gerindar - ông Gibran Rakabuming Raka, Thị trưởng Surakarta.

Cuộc tổng tuyển cử năm 2024 được đánh dấu là lần đầu tiên Indonesia ghi nhận ứng cử viên dưới 40 tuổi, ông Gibran Rakabuming Raka, sinh năm 1987, là con trai Tổng thống Joko Widodo. Trước đó, nhằm chấm dứt những tranh cãi kéo dài nhiều tuần, Tòa án Tối cao Indonesia đã ra phán quyết bác đề xuất hạ thấp độ tuổi tối thiểu của các ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống xuống mức 35 thay vì 40 như quy định, song cho phép một ngoại lệ đối với những người từng phục vụ hoặc được bầu làm lãnh đạo khu vực.

Hiện tại cặp ứng cử viên Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận. Kết quả cuộc thăm dò mới nhất, được tiến hành từ ngày 16 đến 20-10 cho thấy, bộ đôi này nhận được

37% số phiếu ủng hộ. Cặp Ganjar Pranowo - Mahfud MD ở vị trí thứ hai với 34,8%. Còn 22% là tỷ lệ ủng hộ dành cho cặp Anies Baswedan - Muhdimin Iskandar.

Nhiều phân tích cho rằng, liên danh ứng cử viên Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka đang sở hữu những lợi thế lớn khi nhận được sự hậu thuẫn của những cử tri ủng hộ Tổng thống Joko Widodo - người sắp hoàn thành 2 nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia. Ngoài ra, là một chính trị gia lão luyện, từng có không ít kinh nghiệm trong các cuộc tranh cử năm 2014, 2019, ông Prabowo Subianto cũng có những khu vực cử tri trung thành, cam kết sẵn sàng theo đuổi các chương trình, tầm nhìn để tiếp tục phát triển Indonesia trở thành một quốc gia tiên tiến và thịnh vượng.

Theo những đánh giá gần đây, phong cách giản dị của Chủ tịch đảng Gerindar cùng với ấn tượng tuổi trẻ của Thị trưởng Surakarta đang tạo ra sức hút lớn đối với những cử tri Gen Z - những người trong độ tuổi bỏ phiếu tối thiểu từ 17 đến 39. Theo thống kê, có tới 52% trong số 205 triệu cử tri hợp lệ có độ tuổi dưới 40, tức khoảng 106 triệu người. Đây sẽ là “lá bài” mạnh của cặp “song mã” 72-36 tuổi.

Cặp ứng cử viên đang ngày càng cải thiện số lượng cử tri ủng hộ Ganjar Pranowo - Mahfud MD cũng được nhận định có thể tạo ra sự bứt phá ngoạn mục. Ông Ganjar Pranowo, 54 tuổi, là chính trị gia cấp cao của PDI-P - đảng có số lượng thành viên nhiều nhất trong liên minh cầm quyền. Nhiều ý kiến cho rằng, uy tín của cựu Thống đốc tỉnh Trung Java ở Indonesia một phần là nhờ các chiến lược vận động tích cực trên mạng xã hội như TikTok, Instagram và X - trước đây là Twitter. Chính trị gia này cũng được cho là sẽ tiếp tục triển khai các chính sách quan trọng của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Đứng ở vị trí thứ ba trong các cuộc thăm dò dư luận, song cặp ứng cử viên Anies Baswedan - Muhdimin Iskandar đang đưa ra nhiều chiến lược nhằm đảo ngược tình thế. Ông Baswedan, 54 tuổi, giành được nhiều ấn tượng của cử tri khi chiến thắng trong cuộc đua tranh ghế Thống đốc Jakarta vào năm 2017. Ông cũng từng là bộ trưởng giáo dục trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Joko Widodo. Cương lĩnh bầu cử chính thức của liên danh này là sự tiếp nối các chính sách hiện hành, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến khoáng sản và xây dựng hệ sinh thái xe điện.

Sự quan tâm của dư luận cũng tập trung vào việc cặp ứng cử viên nào sẽ chiếm lợi thế cạnh tranh ở một số tỉnh chiến lược, bao gồm Đông Java, tỉnh lớn thứ hai đất nước. Khu vực này được coi là thành trì của Nahdlatul Ulama (NU), Tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia. Trong số các cặp ứng viên hiện tại, ứng viên Phó Tổng thống Muhdimin Iskandar và ông Mahfud MD là những người nhận sự ủng hộ cao trong tỉnh này.

Theo kế hoạch, chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu vào ngày 28-11 tới. Đây sẽ là chặng nước rút để 3 cặp ứng cử viên giành ưu thế tại các khu vực bầu cử trước thời điểm về đích - ngày 14-2-2024.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tong-tuyen-cu-indonesia-soi-dong-ngay-tu-truoc-chien-dich-tranh-cu-646269.html