Tổng thống Poroshenko cảm ơn nóng Mỹ và Canada

Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa lên tiếng cảm ơn Mỹ và Canada sau khi 2 quốc gia này thông qua quyết định cấp vũ khí cho Kiev.

Tổng thống Poroshenko công khai cảm ơn Mỹ và Canada vì những quyết định đã được thông qua vì quyết định này sẽ mở đường cho việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Ông Poroshenko nhấn mạnh rằng Mỹ đã cho phép hỗ trợ an ninh cho Ukraine, và Canada đã đưa nó vào danh sách các nước được phép cung cấp vũ khí sát thương. Tổng thống Poroshenko viết trong Facebook cá nhân: "Tôi cảm ơn Washington và Ottawa vì tín hiệu hỗ trợ mạnh mẽ và kịp thời".

Tổng thống Poroshenko tiếp nhận lô khi tài do Mỹ cấp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin nhấn mạnh trong Twitter rằng: "Bây giờ Kiev không có lý do gì lại phản đối cấp vũ khí sát thương từ Canada".

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Thủ tướng của Canada Justin Trudeau, Bộ trưởng Ngoại giao Christopher Freeland, và Bộ trưởng Quốc phòng Kharjit Sajjan, vì "lập trường thống nhất và hữu nghị đối với Ukraine".

Lời cảm ơn đã được ông Poroshenko đưa ra, tuy nhiên hiện Mỹ và Canada vẫn chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này.

Theo Wall Street Journal, ngay trước khi nguyên thủ Ukraine công khai cảm ơn 2 cường quốc Mỹ và Canada, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đang lập kế hoạch cung cấp tên lửa chống tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác cho chính quyền Kiev, tuy nhiên, Nhà Trắng chưa tán thành.

Theo thông tin của tờ báo, giới quân sự, ngoại giao Mỹ cho biết vũ khí này dành cho việc phòng thủ ngăn chặn "hành động xâm lược của Moscow". Theo đề nghị của hai cơ quan nói trên, Mỹ sẽ cung cấp thêm súng chống tăng, tổ hợp tên lửa Javelin và các phương tiện phòng không.

Vũ khí mà quân đội và giới ngoại giao Mỹ sẽ giúp Kiev trong cuộc chiến chống lực lượng dân quân ủng hộ Nga ở 2 nước Cộng hòa tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPG), thuộc vùng Donbass, ở miền Đông Ukraine.

Bằng cách cũng cấp các vũ khí được cho là chi có chức năng phòng thủ, các chính trị gia của Washington sẽ có thể hạn chế rủi ro chiến sự leo thang ở miền Đông Ukraine và làm suy yếu những lời chỉ trích rằng các động thái này có thể gây ra "hành động tấn công của Kiev".

Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền tổng thống Donald Trump cho biết, Washington vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc cung cấp trang bị vũ khí, cho Ukraine, đề nghị này vẫn đang chờ Nhà Trắng xem xét thảo luận và giải quyết.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump chưa phát biểu chính thức quan điểm của mình về vấn đề này nhưng một số nước đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Đức và Pháp đã lên tiếng phản đối hành động như vậy, bởi họ lo ngại rằng điều đó sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trầm trọng thêm.

Những thông tin về vấn đề Mỹ cung cấp tên lửa chống tăng cho Ukraine đã làm dấy lên những câu hỏi rằng: Liệu Moscow sẽ khởi xướng một cuộc đàm phán nào đó với Washington hay không hoặc họ sẽ có hành động đáp trả nào đó nhằm ủng hộ hai nước nước cộng hòa tự xưng ở Donbass.

Trả lời câu hỏi về vấn đề này, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố, ở đây, thuyết địa chính trị không phải là một lý do để bình luận. Nga kêu gọi tất cả các nước nên tránh những hành động có thể gây ra làn sóng căng thẳng mới.

Vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass đang được thảo luận trong tiến trình cuộc họp của nhóm tiếp xúc tại Minsk, mà kể từ tháng 9/2014 đã thông qua một số văn bản quy định các bước giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, sau thỏa thuận đình chiến giữa các bên, giao tranh vẫn tiếp diễn.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tong-thong-poroshenko-cam-on-nong-my-va-canada-3348992/