Tổng thống Nga nhắn gửi: Ông Poroshenko hãy xem gương Mikhail Saakashvili

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc tương lai cựu Tổng thống Gruzia 'nhai cà vạt' với ông Poroshenko.

RT hôm 18/10 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định về Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và cảnh báo ông về tương lai thất bại của cựu lãnh đạo Gruzia.

Theo đó, Tổng thống Putin cho rằng tình hình ở Ukraine đang rất bế tắc nhưng các nhà chức trách Ukraine cũng đang tự chống lại mình. Ông cảnh báo điều này từng xảy ra ở Gruzia và nhắc rằng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nên tránh xa khỏi con đường đó.

Tương lai Tổng thống Poroshenko do ông ấy quyết định nhưng đừng tự lao xuống vực như ông Mikhail Saakashvili

Ukraine đang theo đuổi chính sách chống lại chính người dân của mình. Gruzia cũng đã như vậy trong cuộc chiến với Nam Ossetia và Mikhail Saakashvili đã mất đi lãnh thổ từng thuộc về mình. Kiev không nên tự đẩy mình xuống vực theo cùng một cách với Gruzia.

"Các nhà chức trách Ukraine đã không chỉ đưa tình hình vào bế tắc mà họ còn theo đuổi chính sách chống Nhà nước và chống lại chính quốc gia của họ" - Tổng thống Putin nói.

"Những hành động tội phạm này từng khiến Gruzia mất quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn trong lãnh thổ của mình" - ông Putin nhắc lại chính sách này của cựu Tổng thống Saakashvili và giờ đây Gruzia đã mất quyền kiểm soát cả hai lãnh thổ rộng lớn ở Nam Ossetia và Abkhazia.

Cựu Tổng thống Gruzia "nhai cà vạt" Mikhail Saakashvili

Giống như Saakashvili, Chính phủ Ukraine hiện tại vẫn cố gắng giải quyết xung đột với lực lượng đối lập ở miền Đông đất nước bằng vũ lực thay vì hoàn thành các Hiệp định Minsk.

Tổng thống Putin nói thêm rằng “mọi thứ đã rất rõ ràng" khi Kiev “không tuân thủ các thỏa thuận và không có ý định làm như vậy".

Ông Putin cũng nhắc tới những vụ ám sát vị đại diện của nhân dân là "một cách tồi tệ" để tìm kiếm hòa bình với khu vực này.

Khi đề cập tới điều này, dường như Tổng thống Nga muốn nhắc tới vụ ám sát người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk là ông Aleksandr Zakharchenko được chính quyền cơ sở này đổ lỗi cho các dịch vụ an ninh Ukraine SBU.

SBU từng bị cáo buộc đã tổ chức nhiều vụ ám sát nhằm vào các tướng lĩnh, lãnh đạo cao cấp ở khu vực ly khai hòng triệt tiêu lực lượng đứng đầu kêu gọi ly khai ở miền Đông đất nước, từ đó dễ dàng chiếm đóng lại toàn bộ khu vực giáp biên giới Nga.

Tuy nhiên, như lời Tổng thống Putin nhận định, các hành động này không giúp Ukraine có được mục đích mà chỉ khiến mâu thuẫn ở khu vực ly khai thêm gia tăng và khiến cuộc đấu tranh này trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk - Aleksandr Zakharchenko bị ám sát nghi là do Kiev dàn dựng.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Valdai ở thành phố Sochi phía nam nước Nga, Tổng thống Putin đã nhắc lại rằng, Moscow hoàn toàn muốn khôi phục quan hệ bình thường với Ukraine nhưng Kiev lại tiếp tục giao giảng hội chứng "sợ Nga và chống Nga" trong khi nền kinh tế đất nước sụp đổ, còn tình hình chính trị thì "rung chuyển bởi khủng hoảng nội bộ".

Hôm 18/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố về hiệu lực của quyết định do Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng đưa ra về chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa Ukraine và Nga mang tên “Hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa Ukraine và Liên bang Nga ký ngày 31 tháng 5 năm 1997”.

Hành động này của giới chức lãnh đạo chính quyền Kiev đã bị một số chính khách Ukraine phản đối kịch liệt, bởi điều đó sẽ mang lại tổn thất lớn cho chính đất nước Ukraine.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng sau khi cuộc đảo chính Maidan diễn ra vào thàng 3/2014, kéo theo cuộc bỏ phiếu của những người dân bán đảo Crimea đồng ý sáp nhập vào Liên bang Nga.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-nga-nhan-gui-ong-poroshenko-hay-xem-guong-mikhail-saakashvili-3367593/