Tổng thống Mỹ D. Trump hoãn tấn công Iran vào phút chót
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công Iran sau các nỗ lực ngoại giao dồn dập từ nhiều quốc gia trong khu vực và đồng minh.
Các nước vùng Vịnh và Israel kêu gọi Washington kiềm chế nhằm tránh nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông.
Phía Mỹ cho biết vẫn giữ lập trường cứng rắn nhưng ưu tiên theo dõi các tín hiệu hạ nhiệt từ Tehran.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 2/4, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết các lực lượng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào đường ống dẫn khí đốt TurkStream.
Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa rút khỏi NATO, rào cản pháp lý từ Quốc hội Mỹ khiến kịch bản này không dễ xảy ra như tuyên bố.
Nga quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng đến ngày 31/7 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng nội địa, giữa lúc hạ tầng dầu khí nước này hứng chịu các đợt tập kích từ Ukraine.
Chính phủ Thụy Sỹ đang xem xét khả năng hủy hợp đồng mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ sau khi tiến độ bàn giao bị trì hoãn, đồng thời tạm dừng thanh toán cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn.
Ngày 2/4, Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/4, sau khi 3 phó tổng thống vượt qua vòng thẩm định tư cách ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao này.
Ngày 2/4, tại Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ đón tàu hộ vệ JS Asahi (DD-119) thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng 220 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Jio Takemasa làm Trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố từ ngày 2 đến 5/4.
Tin mới
Trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao cho biết Iran đang triển khai các thủ tục liên quan việc di chuyển của tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz. Đến nay, các tàu và thuyền viên Việt Nam hoạt động tại khu vực này vẫn an toàn.
Giám đốc điều hành Tập đoàn ADNOC đã kêu gọi thế giới cùng hành động để bảo vệ dòng chảy năng lượng tự do qua eo biển Hormuz nhằm tránh một cuộc sụp đổ kinh tế nghiêm trọng.
Ngày 2/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố rằng 7 triệu người Iran đã tình nguyện tham gia chiến đấu nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.
Nga đang chuẩn bị chuyển lô dầu thứ hai sang Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do các biện pháp hạn chế của Mỹ.
Iran khẳng định năng lực quân sự thực sự của họ vẫn là ẩn số, đồng thời cảnh báo sẽ tung ra những đòn đáp trả khốc liệt hơn trong thời gian tới.
Nhiều nạn nhân tiếp tục đến Công an TPHCM tố cáo CEO Nguyễn Ngọc Tiền; Chuyên án VN10: 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam như thế nào?; Ông Trump sẽ đặt máy bay trong sảnh thư viện tổng thống… là những thông tin đời sống, xã hội đáng chú ý trong 24h qua.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của nước này trong năm tài chính 2025-2026 đã đạt mức cao kỷ lục 38.424 crore rupee (4,6 tỷ USD).
Ngày 2-4, Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3-4, sau khi 3 phó tổng thống vượt qua vòng thẩm định tư cách ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao này.














